Phụ nữ và AIDS
Tại đây, đã có một số ý kiến về việc nên đưa các cuộc thử máu để tìm virus HIV trở nên rộng rãi đối với tất cả công dân Mỹ, tập trung từ độ tuổi 13 đến 64. Đồng thời, hội nghị cũng đưa ra một số nghiên cứu về tình trạng sức khoẻ của phụ nữ tại các nước đang phát triển.
Seema Sahay, nhà nghiên cứu về AIDS của ấn Độ cho rằng: “Chúng tôi nhận ra rằng mình có những khó khăn, nhưng với sự làm việc hết mình, tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể lạc quan về khả năng kìm hãm sự phát triển của AIDS tại ấn Độ”.
Tại đây, Sahay tiếp tục được học hỏi thêm về các kỹ năng, công cụ để phục vụ cho công tác nghiên cứu của mình. Nancy Paidancy, nhà nghiên cứu về AIDS của UCSF cho rằng: "Chúng tôi sẽ không chỉ dạy các nhà nghiên cứu cách tham gia vào mạng lưới mà còn phải học cả cách tạo ra mạng lưới. Đồng thời, họ sẽ được học cách để viết một bản báo cáo, một bản tóm lược cho các cuộc hội thảo khoa học và cả cách thuyết trình trong một hội nghị".
Nguyễn Như là một nhà nghiên cứu đến từ Việt
Nguyễn Như nói: "Một cuộc nghiên cứu cho thấy số liệu là khoảng 30%, nhưng chúng tôi không rõ số liệu thực tế sẽ có thể đạt đến bao nhiêu phần trăm nữa". Tại đây cô cũng sẽ được học cách thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu. Nguyễn Như cho rằng: "Sau hội thảo này, chúng tôi đã học được cách tốt nhất để xây dựng một mạng lưới do những người phụ nữ cùng sát cánh bên nhau trong cuộc chiến chống lại AIDS".
Mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Sau hội thảo này, các nữ chuyên gia nghiên cứu AIDS trên khắp thế giới này sẽ luôn giữ liên lạc với nhau cũng như với UCSF để cùng trợ giúp nhau trong công việc.
