Quảng Nam: Những chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong tham gia xây dựng Nông thôn mới
Nhiều phụ nữ khó khăn được giúp thoát nghèo nhờ mô hình nuôi heo đất của chi hội phụ nữ An Thành Chị Trương Thị Bé – Đầu tàu vận động chị em đóng góp công sức xây dựng NTM
Gần 10 năm làm chi hội trưởng phụ nữ, chị Trương Thị Bé (thôn An Thành, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) luôn là “đầu tàu” trong vận động chị em thực hiện các phong trào của Hội, tích cực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới.
Chị cho biết, ngày trước, tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội ở địa phương rất thấp. Với vai trò là chi hội trưởng, chị đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em và cùng với các tổ trưởng phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. Chị cũng năng nổ tổ chức nhiều hoạt động tập hợp chị em như hội thi cắm hoa, hội thi ẩm thực, tổ chức giải đá bóng nữ, các trò chơi dân gian... để thu hút sự quan tâm, tham gia của chị em vào các hoạt động tập thể.
Chị cùng chị em trong chi hội tổ chức xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ đem lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia thực hiện tiêu chí giảm nghèo, như: “nuôi heo đất’, “thu gom ve chai phế liệu”, “tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày”... Trong đó, mô hình “nuôi heo đất” được 7/7 tổ phụ nữ thực hiện. Đến dịp 8/3, các tổ phụ nữ tổ chức đập heo đất tiết kiệm đã tặng 15 suất quà và trao 02 lợn giống, 100 gà giống cho HVPN khó khăn. Chị Bé cũng giới thiệu, tổ chức bình xét cho vay nhiều chương trình từ nguồn vốn Ngân hàng CSXH với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng; vận động xây dựng 6 tổ góp vốn quay vòng có 70 chị tham gia, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học...
Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình HVPN thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", cùng với hướng dẫn chị em bố trí, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, xây dựng tường rào cổng ngõ, công trình vệ sinh, giếng nước, chị Bé đã tham mưu với Hội LHPN xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho HVPN về vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực gia đình, kỹ năng nuôi dạy con, phòng chống tai nạn thương tích, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội... Chị còn chủ động khảo sát tình hình nhà ở, công trình vệ sinh và nhu cầu thiết yếu của HVPN để đề xuất tổ chức Habitat hỗ trợ. Đến nay, chi hội có 3 hộ phụ nữ khó khăn được dự án hỗ trợ xây mới nhà ở với số tiền là 110 triệu đồng; 01 hộ được vay vốn sửa chữa nhà ở; 08 hộ nhận được vay vốn làm công trình vệ sinh. Qua đó đã giúp 4 hộ thoát nghèo, 45 hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, nâng tổng số hộ đạt trên địa bàn thôn là 348 hộ, tỷ lệ 82%.
Để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, chị Trương Thị Bé vận động chị em đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, thực hiện mô hình thắp sáng đoạn đường quê, tuyến đường tự quản “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” với chiều dài 300 mét. Mỗi tháng một lần, chị Bé huy động HVPN ra quân thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, giúp nhau cải tạo vườn tạp… góp phần làm diện mạo quê hương thêm tươi mới.
Với những việc làm thiết thực, đầy ý nghĩa và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động, chị Trương Thị Bé luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi hội phụ nữ thôn An Thành nhiều lần được Hội LHPN huyện Quế Sơn khen thưởng và cá nhân chị Trương Thị Bé nhiều năm liền được UBND và Hội LHPN xã Quế Châu tuyên dương, khen thưởng.

Mô hình dân vận khéo “Tuyến đường hoa đẹp” trong tham gia xây dựng nông thôn mới
Chị Phạm Thị Tuyết hơn 17 năm nhiệt huyết với phong trào Hội
Gắn bó với phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội hơn 17 năm, chị Phạm Thị Tuyết, chi hội trưởng phụ nữ thôn An Phước, xã Bình An, huyện Thăng Bình luôn tiên phong trong mọi hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền, vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia xây dựng Nông thôn mới. Chị đã cùng chi hội duy trì và thành lập 04 mô hình: “Chi hội 5 không 3 sạch kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tích cực tham gia phong trào chống rác thải nhựa”, “Thực hành tiết kiệm”, “Nuôi heo đất” và các nhóm góp vốn quay vòng tại các tổ, nhóm, thu hút 105 lượt hội viên phụ nữ tham gia.
Thông qua các mô hình tiết kiệm, từ năm 2017 đến nay, chi hội đã huy động được 30 triệu đồng thông qua hình thức góp vốn để hỗ trợ cho 10 chị có hoàn cảnh khó khăn vay 3 triệu đồng/1 chị vốn không lấy lãi; vận động gây quỹ trên 25 triệu đồng hỗ trợ chị em gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất, thăm hỏi, giúp đỡ chị em ổn định cuộc sống. Nhiều phụ nữ đã được chi hội giúp thoát nghèo bền vững, điển hình như giúp hộ chị Trần Thị Cúc 01 con lợn giống trị giá 2 triệu đồng không hoàn lại; chị Nguyễn Thị Giàu 01 con lợn giống, hỗ trợ 1 triệu làm chuồng trị giá 2,5 triệu đồng không hoàn lại; nhiều chị vươn lên làm ăn khá giả như gia đình chị Nguyễn Thị Hanh làm nghề sản xuất bánh tráng đa nem giải quyết được 10 lao động tại địa phương, gia đình chị Lê Thị Hạnh nuôi dạy con chăm ngoan học giỏi, các con đều đỗ đại học, ra trường có việc làm ổn định, chị Nguyễn Thị Thanh tiêu biểu về giúp đỡ người già, chị em gặp khó khăn, chị Bùi Thị Liên nhà sạch vườn đẹp con cái học hành thành đạt hiếu thảo,…
Để hỗ trợ chị em vươn lên trong phát triển kinh tế, chị Tuyết cùng với các chị trong chi, tổ thường xuyên vận động chị em thực hiện chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi có thu nhập cao thay cho sản xuất lúa đơn thuần như sản xuất cây nén, nuôi heo, nuôi gà thả vườn, lúa giống đạt chất lượng. Kinh tế phát triển, chị em phấn khởi, tích cực tham gia vào các phong trào và hoạt động của Hội đặc biệt tham gia các phong trào do địa phương phát động như tham gia hội thi dân vũ, thi tuyến đường phụ nữ tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại tổ 2 An Phước dài 800 mét do Hội LHPN xã, huyện tổ chức, kinh phí trên 30 triệu đồng. Đồng thời nhân rộng các tuyến đường hoa ra tổ 5, tổ 1 trong thôn và duy trì dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường vào ngày chủ nhật hàng tháng, tạo cảnh quan môi trường thôn xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; tham gia Hội thi dân vũ...
Chị Tuyết được Hội LHPN xã tin tưởng xây dựng địa chỉ tin cậy của chi hội, mỗi khi chị em phụ nữ trong thôn có mâu thuẫn gia đình xảy ra đều tìm đến chị Tuyết để chia sẻ, những trường hợp nào dễ thì chị Tuyết cùng chị em trong chi, tổ đến vận động hòa giải, những trường hợp nào khó khăn thì chị trực tiếp báo cáo với Chủ tịch Hội LHPN xã cùng vận động, hòa giải. Từ năm 2018 đến nay chị Tuyết cùng với Hội hòa giải thành 03 cặp vợ chồng có khả năng ra tòa ly hôn trở về cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
