Quảng Ngãi: Nữ Giám đốc Hợp tác xã phát triển du lịch cộng đồng trên mảnh đất quê hương
 Vườn sinh thái hoà bình của gia đình ông Phạm Danh thành viên trong Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ Phát huy tiềm năng du lịch sinh thái
Chị Hạnh chia sẻ, chị luôn trăn trở với tình trạng đất đai không được khai thác hiệu quả, những thửa ruộng trong làng bị ngập nước, không mang lại thu nhập cao. Từ đó, chị đã tận dụng mảnh đất của gia đình ở xóm Khê Thuận canh tác lúa không mang lại hiệu quả vì bèo và cỏ dại mọc um tùm trở thành mô hình trồng sen.
“Nhận thấy được tiềm năng của cây sen, tôi quyết định triển khai mô hình. Sau nhiều lần nghiên cứu và học hỏi mô hình trồng sen ta tại TP. Đà Nẵng, tôi đã mang giống sen này về trồng trên diện tích 3.000m2 đất đầm lầy của gia đình. Qua quá trình chăm sóc sen nở rộ, đẹp mắt, mang lại niềm vui không chỉ cho gia đình mà còn tạo cơ hội mới để phát triển kinh tế”, chị Hạnh cho hay.
Trong quá trình triển khai mô hình, chị Hạnh nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ lớn từ phía gia đình. Cha của chị, ông Đỗ Tấn Bạch chia sẻ, ban đầu, khi chị Hạnh đề xuất ý tưởng, gia đình cũng lo ngại lắm. Thế nhưng, nhận thấy hiệu quả ban đầu của mô hình về giá trị kinh tế so với trồng lúa, gia đình yên tâm hơn trước sự quyết tâm, nỗ lực của con gái.
“Ngày trước, với diện tích 3.000m2 này, tôi thu hoạch chừng 2,4 tấn lúa mỗi vụ. Một năm trồng 2 vụ nhưng có năm cũng chẳng được vụ nào, giá trị kinh tế thấp. Thế nhưng, so ra với trồng sen, giá trị kinh tế ổn định hơn nhiều lần. Hiện nay, gia đình cũng dự tính mở rộng thêm diện tích, vận động người dân địa phương cùng tham gia để chuyển đổi cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế”, ông Bạch nói.
Tại khu vực đầm sen, chị Hạnh trang trí, đầu tư cơ sở hạ tầng xung quanh đầm sen để du khách có thể tham quan, trải nghiệm. Không chỉ thu hoạch lá, củ, hạt và hoa sen để cung cấp cho thị trường các sản phẩm truyền thống, chị còn sáng tạo bao bì và phát triển những sản phẩm mới như trà sen ủ hoa để phục vụ nhu cầu của du khách.

Du khách tham quan, chụp ảnh ở đầm sen của gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Cải thiện cảnh quan môi trường xanh, sạch
Trên con đường bê tông sạch đẹp, những bông hoa dọc hai bên đường tô điểm thêm cho ngôi làng bình yên. Chị Hạnh cùng với thành viên trong hợp tác xã bàn chuyện chuẩn bị hoa, cây cảnh, cải tạo lại vườn nhà sao cho đẹp nhất để thu hút khách du lịch đến vui chơi, thư giãn và chụp ảnh trong những ngày lễ, tết.
Để tạo điểm nhấn cho khu vườn của mình, ông Phạm Danh, thành viên Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ đã trang trí những tiểu cảnh cho du khách check in. Đồng thời, ông Danh trồng các loại cây ăn quả như ổi, bưởi, mít trong vườn phục vụ du khách.
Hiện các hộ gia đình là thành viên của HTX cũng chung tay giữ gìn cảnh quan, dọn dẹp thường xuyên, ngõ xóm ngăn nắp đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp phục vụ cho phát triển du lịch trải nghiệm.
“Du khách đến đây sẽ được chính những người dân hướng dẫn và tự tay chăm sóc, thu hái cây quả trong vườn, thưởng thức những nông sản đặc trưng. Chúng tôi đang hướng đến xây dựng một cộng đồng du lịch bền vững, vừa tăng thu nhập cho chính người dân tham gia, vừa quảng bá, giới thiệu những nét đẹp thiên nhiên, con người của vùng đất Sơn Mỹ hôm nay”, ông Danh chia sẻ.
Chị Đỗ Thị Mỹ Hạnh cho biết, sự gắn kết này không chỉ giúp các hộ nông dân tránh được tình trạng cạnh tranh manh mún, mà còn hình thành nên một cộng đồng làm du lịch bền vững, có khả năng tự điều tiết, hỗ trợ lẫn nhau để duy trì chất lượng dịch vụ và gìn giữ môi trường sinh thái.
“Tôi muốn bạn bè và du khách tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử. Lan tỏa thông điệp về hòa bình và sự hồi sinh của vùng đất này, cảm nhận được ý chí và nghị lực của con người nơi đây. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình Sơn Mỹ mà tôi đang giữ vai trò là Giám đốc của HTX”, chị Hạnh bày tỏ.
Sau tất cả, với tình yêu quê hương, chị Hạnh mong muốn góp sức tạo ra một không gian kết nối con người với lịch sử, trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên, tĩnh lặng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của hoa sen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 