Quảng Ninh: Nỗ lực để giảm kỳ thị, phân biệt đối xử người có HIV/AIDS
Theo số liệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Ninh, tính đến cuối tháng 6/2006, toàn tỉnh có 13.958 phát hiện bị nhiễm HIV, trong đó số trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS là 1.951; số người tử vong do AIDS lên tới 1.805; 14/14 huyện, thị và 153/184 xã, phường có người nhiễm HIV. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp nhiễm HIV/AIDS ở địa phương này đều chủ yếu lây qua tiêm chích ma tuý và qua đường tình dục do tệ nạn mại dâm với tỷ lệ lây nhiễm cao nhất so với cả nước.
Đại dịch HIV/AIDS đã và đang kéo theo nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Có những gia đình có tới 3 người cùng nhiễm HIV/AIDS. Rất nhiều đứa con chào đời chưa được nhìn thấy mặt cha, không được sống trong vòng tay của mẹ. Nhiều phụ nữ tuy không bị nhiễm HIV/AIDS nhưng vẫn bị tổn thương vì chồng, con họ đều mang bệnh. Gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai họ, song đau khổ nhất vẫn là bị xã hội kỳ thị, xa lánh.
Xác định công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS là một trong những hoạt động trọng tâm, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kiến thức về phòng chống HIV/AIDS, các lớp tập huấn chăm sóc bệnh nhân AIDS tại nhà, dùng thuốc đúng cách… Đặc biệt, Hội cũng đã có nhiều mô hình hoạt động nhằm làm giảm tác hại của đại dịch HIV/AIDS, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của những người nhiễm HIV/AIDS và thân nhân của họ. Câu lạc bộ Đồng cảm là một trong những mô hình được thực hiện rất hiệu quả.
Từ CLB Đồng cảm đầu tiên được thành lập năm 1999 (với 27 thành viên), đến nay, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đang quản lý 57 CLB với hơn 2340 người, chủ yếu là người nhiễm HIV/AIDS, người có chồng, con nghiện ma tuý hoặc nhiễm HIV/AIDS và các cán bộ Hội phụ nữ… Các CLB đã tổ chức được 399 buổi sinh hoạt thu hút hàng nghìn lượt thành viên tham gia, tư vấn cho hơn 1.820 lượt người, hỗ trợ vay vốn 550 triệu đồng, thường xuyên thăm hỏi, động viên tặng quà cho các thành viên với số tiền hơn 235 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.
Được sự quan tâm, tạo điều kiện của TW Hội LHPN Việt Nam, năm 2005, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và triển khai hoạt động dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV/AIDS” (GIPA) với mục tiêu tăng cường sự tham gia tự nguyện của những người sống chung với HIV/AIDS trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng như nỗ lực nhằm cải thiện cuộc sống của bản thân người nhiễm HIV/AIDS và thân nhân.
Ngay sau khi ra mắt vào tháng 4/2006, Ban quản lý dự án GIPA đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn sử dụng dịch vụ email cho người có HIV/AIDS ở thị xã Cẩm Phả và thành phố Hạ Long. Bên cạnh đó, Hội LHPN Quảng Ninh đã linh hoạt lồng ghép hoạt động dự án GIPA vào các câu lạc bộ Đồng cảm với mục đích tạo thêm sức mạnh, vận động các đối tượng tham gia dự án. Các tình nguyện viên còn tìm cách tiếp cận cộng đồng đề tư vấn cho người có HIV/AIDS, tuyên truyền về dự án và địa chỉ văn phòng GIPA tại Quảng Ninh.
Kết quả là các thành viên của nhóm dự án – chủ yếu là những phụ nữ trẻ bị nhiễm HIV/AIDS hoặc có thân nhân nhiễm HIV/AIDS đã hỗ trợ tích cực vào hoạt động của câu lạc bộ Đồng Cảm như: trao đổi về các giai đoạn phát triển của HIV/AIDS, cách dùng thuốc, cách chăm sóc tại nhà, giới thiệu các địa chỉ miễn phí xét nghiệm miễn phí… Văn phòng dự án đã trực tiếp đưa chuyển gần 80 người với hơn 150 lượt tiếp cận dịch vụ y tế như tư vấn xét nghiệm, điều trị nhiễm trùng cơ hội…và 13 trường hợp được dùng thuốc ARV miễn phí./.