Quảng Trị: Hơn 125 nghìn lượt phụ nữ được tuyên truyền, vận động thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông vì sự bình yên của mỗi người

05/03/2025
Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, các ban ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, khẳng định vai trò của Hội trong công tác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Phụ nữ Hải Lang hưởng ứng phong trào “Đường tàu - Đường hoa”

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ và người thân thực hiện, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và thân thiện. Các nội dung tuyên truyền về ATGT rất đa dạng, phong phú như người đi đò tự mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh; các hộ dân sinh sống dọc ven đường bộ, đường sắt tự giác chấp hành giải tỏa lều quán, bán hàng, nhà cửa, tường rào, cây cối, làm thông thoáng hành lang; không vứt rác và các đồ vật lên đường ray, vận động chị em không họp chợ trên vỉa hè đường bộ hay gần đường sắt, con em không chơi đùa trên đường sắt, không ném đất đá lên tàu và tháo gỡ các phụ kiện trên đường ray, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông với bình yên sông nước, đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và việc thực hiện an toàn cho phụ nữ, trẻ em, trong đó chú trọng việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATGT, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, chủ đề an toàn giao thông hàng năm của BCĐ, nội dung “Văn hoá giao thông”  và  tiêu chí “Không vi phạm pháp luật” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, gia đình 5 có, 3 sạch…

Trong năm 2024, các cấp Hội đã tuyên truyền đến hơn 125.320 lượt hội viên, phụ nữ thông qua các lớp tập huấn, các điểm truyền thông, lồng ghép trong sinh hoạt Hội định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ truyền thông cộng đồng, qua các hội thi, diễn đàn,… Qua đó không chỉ vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn phát huy vai trò của những người mẹ, người vợ, người chị trong gia đình tích cực giáo dục con em mình ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ, mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, đường thủy nội địa, vận động chồng, con em người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật về tai nạn giao thông, tích cực tham gia cuộc vận động thực hiện “Văn hoá giao thông”.

Đến nay có 100% Hội LHPN cấp huyện và cơ sở đã thành lập được trang Fanpage, facebook, nhóm zalo; 100% chi Hội có nhóm Zalo, nhóm messeger của Hội đã góp phần chuyển tải các nội dung về ATGT đến hội viên, phụ nữ, người dân. Các cấp Hội thành lập mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong đó nhiều mô hình đã vận động các nguồn lực để lắp đặt camera an ninh trên các đường thôn để góp phần thực hiện tốt an ninh trật tự khi tham gia giao thông.

Hội LHPN tỉnh và các huyện có đường sắt đi qua đã đẩy mạnh việc phối hợp triển khai trồng cây đầu xuân và phong trào “Đường tàu - Đường hoa”. Tại các ga và điểm gác chắn tàu đã được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả mô hình đường tàu đường hoa, nổi bật có Hội LHPN xã Hải Chánh phối hợp với Ga và Cung đường Mỹ Chánh xây dựng “Đường tàu, đường hoa” dài 300 mét trồng hoa chuông vàng với số lượng 30 bồn hoa từ nguồn quỹ xã hội hóa. Hội LHPN thành phố Đông Hà phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Đường tàu - Đường hoa”, “Mỗi cung đường một loài hoa”, “Bồn hoa yêu thương”…

Các mô hình câu lạc bộ góp phần đảm bảo an toàn giao thông được đẩy mảnh, hiện nay, toàn tỉnh có 94 mô hình, câu lạc bộ “Phụ nữ với ATGT”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản”, mô hình “Giáo dục hành động trong thực hiện ATGT”,  CLB " Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện ATGT"  mô hình, câu lạc bộ gia đình không có con vi phạm pháp luậttệ nạn xã hội. Mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ với an toàn giao thông”, CLB “Gia đình không vi phạm pháp luật”,... xây dựng các mô hình giáo dục làm chuyển đổi hành vi thực hiện ATGT.

Bà Nguyễn Thị Quế Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh chó biết: “Trong thời gian đến, Hội phối hợp với các đoàn thể, ban, ngành liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động đẩy mạnh bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vận động hội viên, phụ nữ tại các điểm họp chợ tuân thủ pháp luật, không họp chợ, lấn chiến lòng lề đường; tiếp tục  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến nội dung pháp luật về trật tự ATGT, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội nâng cao chất lượng và phát triển các mô hình thực hiện ATGT; duy trì, xây dựng mô hình giáo dục hành động an toàn giao thông, uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông làm thay đổi hành vi trong tham gia giao thông, chú trọng đối tượng nam giới tham gia, tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ giữa các mô hình ATGT. Vận động các nguồn lực để thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông. Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng giám sát phát hiện kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong quản lý, xử lý vi phạm về trật tự ATGT...”.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video