Sóc Trăng: Phụ nữ thị xã Ngã Năm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, “5 Có, 3 Sạch”
Hàng năm, nhằm đảm bảo công tác triển khai thực hiện đi đúng hướng, Hội LHPN thị xã chủ động xây dựng, triển khai kịp thời kế hoạch đến các cấp Hội trên địa bàn làm cơ sở tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ với các nội dung trọng tâm của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch”, “5 Có, 3 Sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, đã tuyên truyền được 317 cuộc với 9.107 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó có 8.815 cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức rà soát những hộ chưa đạt để hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện, kết quả có 49/40 hội viên, đạt 122% so với chỉ tiêu, nâng tổng số 6.986 cán bộ, hội viên thực hiện đạt mới 8 tiêu chí. Hội duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 6 tổ “5 Không, 3 Sạch” và 01 tổ phụ nữ “thực hiện 3 sạch”; thành lập mới 01 tổ phụ nữ bảo vệ môi trường.
Có 8/8 cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện và duy trì hiệu quả 8 hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong đó 08 đoạn đường hoa với chiều dài 9.900 m, với các nội dung tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh; Thực hiện tiêu chí 18.7 theo Hướng dẫn số 02 của Hội LHPN tỉnh có 8/8 cơ sở Hội vận động 108 hộ sử dụng mới nước hợp vệ sinh nâng tổng số có 8.035 cán bộ, hội viên xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, và sử dụng nước sạch nhằm góp phần thực hiện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hội LHPN thị xã chọn hỗ trợ đơn vị xã Mỹ Quới xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2024 đã tham gia ươm 2.000 cây bông trang trồng trên tuyến lộ ấp Mỹ Tường A để góp phần xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu với chiều dài 1.000m. Kịp thời triển khai đến 8/8 cơ sở Hội, phát động 16 đợt ra quân làm cỏ, phát quang và trồng cây có hơn 591 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia.
Ðể duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả CVĐ “Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch”; “5 Có, 3 Sạch”, thời gian tới Hội LHPN thị xã đề ra một số giải pháp:
Một là, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cấp nắm vững chủ trương, chính sách, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch”; “5 Có, 3 Sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh phù hợp với đặc điểm địa phương.
Hai là, phối hợp chặt chẽ với các ngành tăng cường tính liên kết, hỗ trợ hội viên trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch”; “5 Có, 3 Sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh.
Ba là, quan tâm gắn kết hiệu quả giữa công tác tuyên truyền với hướng dẫn thành lập, duy trì, nhân rộng mô hình tổ, nhóm, CLB hiệu quả về thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch”; “5 Có, 3 Sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.
Bốn là, thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, phát hiện các mô hình có hiệu quả, cách làm hay để kịp thời biểu dương, khích lệ nhằm phát huy vai trò và đóng góp của phụ nữ vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện CVĐ thể hiện sự chăm lo tới quyền lợi thiết thân của mỗi người phụ nữ; khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và đối với cộng đồng; thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội LHPN trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình - xã hội và thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia vì sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ.