Tăng cường vai trò của phụ nữ Hoà Bình trong bảo vệ môi trường sống vì sức khỏe cộng đồng

02/11/2022
Dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường sống, vì sức khỏe cộng đồng” được Hội LHPN tỉnh Hoà Bình triển khai tại 4 xã của hai huyện Mai Châu, Tân Lạc từ tháng 11/2021, đến nay đã mang lại những hiệu quả nhất định.
Hội LHPN tỉnh đã trao giải cho dự án đạt giải cuộc thi "Khởi nghiệp từ rác”

Đây là dự án được Quỹ Thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ và được triển khai 01 năm từ tháng 11/2021 đến 10/2022 với mục tiêu nâng cao ý thức, vai trò của phụ nữ trong công tác việc bảo vệ môi trường tại cộng đồng; góp phần thay đổi thói quen trong sinh hoạt, cách ứng xử của phụ nữ đối với môi trường để “bảo vệ môi trường sống vì sức khỏe cộng đồng”.

Để triển khai dự án, Hội LHPN các cấp tỉnh Hoà Bình đã tăng cường phối hợp với các bên liên quan trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông Luật bảo vệ môi trường để giúp hội viên, phụ nữ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng, luật bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động thiết thực cụ thể phát triển hệ sinh thái tự nhiên thông qua trồng cây xanh, tái chế rác thải giúp giảm thải rác ra môi trường và phát triển kinh tế.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia BVMT thông qua phát động hướng ứng ngày môi trường thế giới 05/6, tổ chức tập huấn, giao lưu truyền thông sân khấu hóa, tư vấn trợ giúp pháp lý, thi khởi nghiệp từ rác, thành lập 4 mô hình “mỗi rác thải là 01 cây xanh”…

Các hoạt động triển khai dự án được các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm, ủng hộ.  Qua 1 năm triển khai, các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt, hiệu quả truyền thông về công tác bảo vệ môi trường lan tỏa rộng, tổng số người được hưởng lợi từ dự án đạt 2.905/2.000 người (trong đó 2043 nữ, 842 nam).

Tại hội nghị tổng kết dự án, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá làm sáng tỏ hơn những tác động công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân tham gia các hoạt đông bảo vệ môi trường; những thuận lợi, khó khăn trong việc thành lập mô hình “Mỗi rác thải là một cây xanh” và giải pháp duy trì, nhân rộng mô hình khi dự án kết thúc. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đánh giá tác động của dự án đối với hội viên, phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường tại địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong việc triển khai các hoạt động dự án; bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao giải cho 6 dự án đạt giải cuộc thi "Khởi nghiệp từ rác”.

Kim Quế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video