Tây Ninh: Niềm vui an cư nhờ phong trào chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát

23/05/2025
Thời gian qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay thực hiện chương trình. Qua đó, nhiều hoàn cảnh hội viên, phụ nữ khó khăn về nhà ở đã được đón nhận niềm vui an cư để ổn định cuộc sống.
Các cấp Hội Phụ nữ Tây Ninh đã và đang tích cực vận động nguồn lực xây tặng mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn.

Tại thị trấn Châu Thành, Hội LHPN thị trấn đã hỗ trợ chị Trần Thị Ánh Loan – hội viên nghèo có căn nhà mới khang trang thay thế cho ngôi nhà xiêu vẹo, xuống cấp. Tổng kinh phí hỗ trợ là 125 triệu đồng và hàng chục ngày công của hội viên địa phương. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ này, giờ đây chị Loan đã an tâm hơn mỗi khi mưa đến.

Chị Loan xúc động: “Tôi rất biết ơn Hội Phụ nữ cùng các mạnh thường quân đã giúp gia đình có được mái nhà vững chắc. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để sớm ổn định cuộc sống.”

Tại xã Phước Minh, chị Nguyễn Thị Xuyên – hội viên thuộc diện hộ nghèo, từng phải sống trong căn nhà tạm bợ dựng tạm sau vụ cháy. Nhờ nguồn hỗ trợ 90 triệu đồng, chị đã xây dựng được căn nhà cấp 4 kiên cố, rộng 70m². Chị Xuyên vui mừng chia sẻ: “Có nhà mới, tôi càng có thêm động lực lao động, nuôi con ăn học và phấn đấu thoát nghèo bền vững”.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tây Ninh, bà Phan Thị Thùy Vân chia sẻ: “Xóa nhà tạm không chỉ là giúp đỡ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để chị em vững tin xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng đời sống. Đây là hoạt động ý nghĩa, chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Trong năm 2024, các cấp Hội tỉnh Tây Nĩnh đã vận động xây mới 46 căn nhà và sửa chữa 4 căn nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng. Tiếp nối kết quả này, trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên khó khăn, với tổng kinh phí 1,78 tỷ đồng. Nguồn lực hỗ trợ đến từ vận động xã hội hóa và sự đồng hành của các nhà hảo tâm, hội viên trong và ngoài tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia sâu sắc.

Bên cạnh vận động các nguồn lực hỗ trợ về tài chính, các cấp Hội đã triển khai phong trào với nhiều việc làm thiết thực như: Đóng góp ngày công, vận động vật liệu xây dựng… đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc” đến đông đảo hội viên và người dân.

Thời gian tới, để phong trào nâng cao hiệu quả hơn nữa, các cấp Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để đồng hành hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm nhằm giúp chị em không chỉ an cư mà còn phát triển bền vững.

Vân Vũ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video