Tin hoạt động Hội
- An Giang: Ra mắt thí điểm mô hình tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao
- Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky
- Quảng Nam: Phụ nữ hỗ trợ trên 6 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát
Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", năm 2024, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Qua đó, giúp cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở ổn định đời sống với 160 nhà được hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa.
Xác định việc hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xoá nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Năm 2024, Hội LHPN tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp Hội LHPN tuyên truyền sâu rộng về chương trình hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu… hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công gặp khó khăn về nhà ở, cần được xây mới, sửa chữa.
Các cấp Hội đăng ký với cấp ủy về việc vận động hội viên phụ nữ ủng hộ ngày công, giúp các hộ xây mới, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương tại địa phương với mục tiêu trung bình mỗi ngôi nhà được hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ ít nhất 30 triệu đồng, và vận động phụ nữ tham gia ngày công hỗ trợ các hộ trong quá trình thi công. Với cách làm đồng bộ, năm 2024 Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã hỗ trợ xây dựng mới 110 nhà và 50 nhà sửa chữa, tổng kinh phí hỗ trợ trên 6,042 tỷ đồng.
Việc hỗ trợ nhà ở của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã giúp cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thêm động lực, vươn lên lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống; đồng thời, góp phần vào công tác an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025 và Thông báo số 523/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
- An Giang: Ra mắt thí điểm mô hình tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao
Hội LHPN tỉnh An Giang tổ chức ra mắt thí điểm mô hình Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã biên giới Vĩnh Xương, thị xã tân Châu.
Mô hình Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao được chọn thực hiện tại Chi hội phụ nữ ấp 2, xã Vĩnh Xương được thành lập với 35 thành viên, thực hiện các tiêu chí về “Có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hoá" và “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”.
Tại buổi ra mắt, các thành viên đã được thông qua quy chế hoạt động của mô hình và trao Quyết định thành lập mô hình. Bà Nguyễn Thị Quyến, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN tỉnh thông tin tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình nhằm tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời nhấn mạnh: Việc tham gia mô hình nhằm giúp các thành viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương và Nghị quyết các cấp Hội đề ra và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là hoạt động thiết thực với mục đích tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội và hội viên, phụ nữ tham gia Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa phương thông qua các phong trào, CVĐ và nhiệm vụ của Hội.
Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 35 thùng và sọt đựng rác thải cho các thành viên thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn do Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tài trợ.
- Vĩnh Long: Xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky
Trong khuôn khổ tổ chức Festival Gạch Gốm Đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I năm 2024, Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Sở VHTT&DL và UBND thị xã Bình Minh tổ chức thành công Hội thi ẩm thực và xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky năm 2024. Tham dự có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Dũng - UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo nữ các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, 20 đội tham gia đến từ Hội LHPN các huyện/thị/thành phố, Hội LHPN 8 phường, xã thuộc thị xã Bình Minh; Tỉnh Đoàn Vĩnh Long; Công đoàn Công ty TNHH Tỷ Xuân; Công đoàn Công ty TNHH Tỷ Bách; Công đoàn Công ty TNHH Boshing; Công ty TNHH Giáo Dục Tài Năng BEST (thuộc Hội nữ Doanh nhân tỉnh) và gần 500 đại biểu, cổ động viên, người dân tham dự.
Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao quyết định công nhận kỷ lục 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky cho UBND thị xã Bình Minh
Tham gia Hội thi, 20 đội đã chuẩn bị rất chu đáo, công phu, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, mang đến hội thi 110 món ăn ngon, sáng tạo, độc đáo, đúng với quy định của Ban Tổ chức. Đồng thời, đa số các đội sáng tạo, sử dụng các thể loại: thơ, ca, hò, vè,.. thuyết trình món ăn nêu lên được ý nghĩa món ăn từ tàu hủ ky, tạo nên sự đặc sắc cho hội thi. Kết quả, Ban Tổ chức hội thi ẩm thực trao giải nhất cho Hội LHPN huyện Long Hồ.
Bên cạnh đó, Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung: Sự kiện chế biến và công diễn 102 món ăn từ tàu hũ ky và dùng kèm tàu hũ ky đầu tiên tại Việt Nam với nguyên liệu chính từ tàu hũ ky Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Thông qua Hội thi ẩm thực đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa phi vật thể, giới thiệu quảng bá hình ảnh các món ăn chế biến từ tàu hũ ky, tạo nên sự phong phú, đa dạng cho nghệ thuật ẩm thực tại địa phương, góp phần khẳng định giá trị và nguồn gốc hình thành thương hiệu tàu hũ ky xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đầu bếp thể hiện tài năng, sự khéo léo, tinh tế trong lĩnh vực văn hoá ẩm thực và có điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và quảng quá giá trị của ẩm thực quê nhà đến bạn bè khắp nơi trong nước và quốc tế.