Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Bình Định

21/11/2024
- Các cấp Hội LHPN thành phố Quy Nhơn vận động được trên 118,5 triệu đồng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024
- Các hoạt động nổi bật trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
- Hiệu quả từ mô hình “Phân loại, rác thải tại hộ gia đình” của Hội LHPN xã Nhơn Hải
Trao phương tiện sinh kế cho hộ nghèo

- Các cấp Hội LHPN thành phố Quy Nhơn vận động được trên 118,5 triệu đồng thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được các cấp Hội LHPN TP. Quy Nhơn tập trung triển khai sâu rộng đến hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố. Từ năm 2018-2020, Hội đã vận động được hơn 85 triệu đồng; phối hợp các đơn vị Bộ đội biên phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: các chương trình ký kết, trao tặng quà và hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho HVPN tuyến biển an tâm ổn định cuộc sống và thoát nghèo …Với những kết quả đã đạt được kể trên, năm 2020, Hội LHPN thành phố Quy Nhơn đã được Hội LHPN tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 và đóng góp và thành tích chung, được UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2024, các cấp hội LHPN thành phố đến cơ sở đã tích cực triển khai đến hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Các cấp Hội đã thường xuyên đưa vào các hoạt động lớn để vận động sự ủng hộ của người dân. Ngay từ những ngày đầu năm, nhân các ngày lễ lớn, các cấp Hội đã lồng ghép hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đến đông đảo hội viên và Nhân dân hưởng ứng, kết quả đã vận động được trên 118,5 triệu đồng và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực được các cấp, các ngành đánh giá cao và ghi nhận.

Theo bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Quy Nhơn: “Các cấp Hội phụ nữ của thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho HVPN trên toàn địa bàn thành phố nói chung và vùng biên giới biển nói riêng; tập trung hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế, xóa đói giảm nghèo theo hướng phát huy tối đa nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương”.  Đặc biệt, để giúp cho HVPN có được chổ ở ổn định, Hội phụ nữ thành phố đã tranh thủ được sự hỗ trợ từ Hội LHPN tỉnh điều phối nguồn kinh phí từ chương trình để hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho 2 gia đình thanh niên tham gia NVQS có hoàn cảnh khó khăn ở xã Nhơn Hội và Nhơn Lý, hỗ trợ mỗi mái ấm 50 triệu đồng từ nguồn “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, biển đảo" của Tỉnh Hội; Bộ chỉ huy BP tỉnh hỗ trợ 2 sinh kế, mỗi sinh kế 5 triệu đồng và Hội Phụ nữ thành phố, xã tặng quà 3 triệu đồng .

Để chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2 ngày càng đạt hiệu quả, các cấp Hội phụ nữ thành phố tiếp tục triển khai rộng khắp trong hệ thống hội và lan tỏa ý nghĩa thực của chương trình đến nhiều tổ chức trong địa bàn thành phố thông qua các ngày kỷ niệm, ký kết chương trình phối hợp, các buổi sinh hoạt các CLB “Phụ nữ và chiến sĩ biên phòng”, các mô hình hiện có và tại các buổi sinh hoạt các chi hội trên địa bàn thành phố… qua đó thu hút được nhiều sự hưởng ứng chương trình và tạo được quy mô, sức lan tỏa của chương trình đến tận từng hội viên phụ nữ, người dân. Đồng thời, Hội Phụ nữ và các đơn vị BĐBP sẽ xây dựng những hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống, tinh thần cho HVPN vào các chương trình phối hợp hiện có. Đồng thời tranh thủ hơn nữa nguồn hỗ trợ từ Hội cấp trên và huy động nhiều nguồn lực khác đến từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho HVPN, hỗ trợ về phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở… nhằm giúp HVPN cùng người dân được hưởng đời sống tinh thần cao hơn, thực hiện tốt mục tiêu phát triển bền vững; tạo động lực cho phụ nữ tuyến biên giới biển nỗ lực, chủ động vươn lên cải thiện cuộc sống, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và địa bàn biên giới biển thành phố Quy Nhơn ngày càng vững mạnh.

- Các hoạt động nổi bật trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Công tác tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, luôn được các cấp Hội LHPN thành phố Quy Nhơn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Trong điều kiện phát triển về công nghệ thông tin như hiện nay, công tác vận động, tập hợp phụ nữ, thu hút hội viên đã có sự đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tiễn, với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”. Trong đó phải kể đến các mô hình, hoạt động mang lại quyền lợi thiết thân cho phụ nữ như về nhân đạo từ thiện, phát triển kinh tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... thu hút đông đảo các đối tượng chị em ở các độ tuổi tham gia vào các hoạt động hội, số lượng hội viên được kết nạp vào hội ngày càng cao. Đến nay hội viên của địa bàn thành phố trên 40.260 hội viên, các cơ sở luôn đảm bảo kết nạp hội viên tỷ lệ 1,5% hàng năm.

Tập luyện CLB Dân vũ

Để có được kết quả trên, phải kể đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động luôn có trọng tâm, trọng điểm từ thành phố đến cơ sở; các cấp Hội phụ nữ thường xuyên sát cơ sở, nắm bắt tâm tư của từng hội viên phụ nữ (HVPN), để từ đó có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hội viên phụ nữ tham gia. Tùy theo đối tượng, nhu cầu, lứa tuổi mà các cấp Hội LHPN xây dựng các mô hình thu hút các đối tượng, bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin tăng cường quảng bá, tuyên truyền các hoạt động của các cấp Hội phụ nữ từ chi hội đến thành phố trên các trang mạng xã hội đã thu hút đông đảo hội viên và cộng đồng người dân quan tâm, qua đó góp phần định hướng, tạo hiệu ứng về các phong trào cũng như nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào, nhiệm vụ của Hội.

Trong đó phải kể đến các mô hình tập hợp, thu hút hội viên hiệu quả được các cấp Hội triển khai đó là mô hình về công tác nhân đạo, thiện nguyện; mô hình về xây dựng gia đình no ấm tiến bộ hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới nâng cao và văn minh đô thị; mô hình về phát triển kinh tế thông qua việc tổ chức các Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, các mô hình về chế biến, sản xuất thu hút lực lượng lao động tại chỗ. Đặc biệt, các mô hình CLB về rèn luyện sức khỏe như thể dục thẩm mỹ, thể dục dưỡng sinh... đặc biệt là các mô hình, câu lạc bộ “Dân vũ” được TW Hội LHPN Việt Nam triển khai, đến nay đã được các cấp hội nhân rộng, thu hút đông đảo hội viên đủ các lứa tuổi tham gia tạo thành một phong trào tập luyện thể dục rộng khắp trên địa bàn thành phố. Thông qua các mô hình, các câu lạc bộ trên đã tạo sự những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động HVPN tích cực tham gia vào xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Hội được nâng cao, chị em phụ nữ luôn tin tưởng vào tổ chức Hội và tham gia các hoạt động Hội ngày một tích cực, nhiệt tình, tỷ lệ thu hút phụ nữ từ 18 tuổi vào tổ chức Hội trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt 59%.

- Hiệu quả từ mô hình “Phân loại, rác thải tại hộ gia đình” của Hội LHPN xã Nhơn Hải

Với mục đích tuyên truyền, vận động phụ nữ chủ động tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện khâu đột phá “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa” góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, Hội LHPN xã Nhơn Hải đã chỉ đạo các chi hội triển khai, tuyên truyền toàn thể cán bộ hội viên thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vận động cán bộ hội viên tham gia thực hiện tốt mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” gắn liền với việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã trong năm 2024.

 

Là một địa phương là địa bàn tuyến biển, với 1.356 hộ dân hiện đang sinh sống trên địa bàn cùng với sự phát triển của các dịch vụ dụ lịch biển, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, nhất là rác thải nhựa. Công tác thu gom tuy vẫn được đảm bảo, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa thực hiện tốt việc phân loại rác tại nhà. Để giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác tại hộ gia đình và tổ chức thu gom lượng rác có thể tái chế từ các hộ, Hội LHPN xã Nhơn Hải đã triển khai mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” đến 1.356 hộ dân; đồng thời cấp phát, tặng thùng rác, sọt rác và các tờ rơi hướng dẫn cách phân loại đến từng hộ dân và xây dựng mới mô hình “Xe thu gom phế liệu - Biến rác thành tiền” với hình thức hàng tuần, các thành viên sẽ đẩy xe thu gom đến từng hộ dân thu gom phế liệu đã được người dân phân loại. Trong quá trình thu gom phế liệu từ hộ gia đình, Hội LHPN xã đã kết hợp việc tuyên truyền việc phân loại rác cho hội viên phụ nữ chưa thực hiện tốt việc phân loại tại nhà. Với tinh thần “Mưa dầm thấm lâu” đến nay số hộ gia đình chấp hành việc phân loại ngày một tăng cao, số phế liệu được Hội thu gom từ mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” và thu gom từ “Mái nhà xanh” đặt tại nơi công cộng trên địa bàn xã. Số tiền thu được từ các mô hình đã tạo điều kiện giúp Hội có thêm nguồn kinh phí để thực hiện các hoạt động, chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, “Trao tặng vé xe buýt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn”, đến nay, Hội đã thăm và tặng quà cho 40 suất với tổng số tiền đã thu được số tiền 6 triệu đồng cho học sinh nghèo, mồ côi nhân dịp khai giảng đầu năm học trên địa bàn.

Hiệu quả mô hình “Phân loại xử lý rác tại hộ gia đình” được Hội LHPN xã Nhơn Hải thực hiện trên địa bàn đã từng bước thay đổi nhận thức, tạo thói quen về thực hiện thu gom phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trên địa bàn xã. Hiện nay, theo đánh giá của Hội đã có 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn đã biết cách phân loại rác thải và xử lý rác thải tại hộ gia đình, lượng rác thải nhựa đưa ra môi trường được giảm thiểu đáng kể, rác thải vô cơ được thu gom và phân loại, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, qua đó đã góp phần từng bước thực hiện các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, từng bước thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã trong những năm tiếp theo.

Kim Thương; Kim Thương; Hội LHPN xã Nhơn Hải

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video