Video

Phụ nữ Tây Ninh chung tay bảo vệ môi trường vì cuộc sống xanh, bền vững

29/06/2026
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới năm 2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ và người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.
Hội viên phụ nữ xã Mỹ Quý tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tại xã Mỹ Hạnh, mô hình “Tổ phụ nữ sống xanh” được thành lập tại ấp Nhơn Hòa 1, gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, xử lý rác đúng quy định, tham gia thu gom rác thải sinh hoạt và tích cực trồng, chăm sóc cây xanh tại nơi ở. Những việc làm cụ thể đã từng bước hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình.

Theo bà Lê Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Hạnh, mô hình được triển khai trên cơ sở bám sát định hướng của Hội cấp trên và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hội viên được vận động thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải, không xả rác bừa bãi, đồng thời tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan môi trường.

Tại xã Mỹ Quý, Hội LHPN xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó nổi bật là mô hình “Hỗ trợ xây dựng hố đốt rác sinh hoạt tại hộ gia đình”. Trước đây, việc xử lý rác thải ở một số khu vực còn gặp khó khăn, nhất là tại các ấp vùng biên giới, dẫn đến tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định hoặc hình thành các điểm tập kết rác tự phát.

Để khắc phục tình trạng này, Hội đã vận động và hỗ trợ hội viên xây dựng hố đốt rác tại gia đình nhằm xử lý rác thải hiệu quả hơn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, hơn 25 hố đốt rác đã được xây dựng tại các ấp trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực trong việc giảm thiểu rác thải tồn đọng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Bà Hoàng Thị Ngọc Diễm, hội viên phụ nữ ấp Voi Đình cho biết, từ khi mô hình được triển khai, cảnh quan khu dân cư có nhiều thay đổi rõ rệt. Các tuyến đường sạch sẽ hơn, tình trạng rác thải tồn đọng giảm đáng kể, góp phần tạo môi trường sống an toàn và văn minh.

Bên cạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, nhiều cơ sở Hội còn triển khai những mô hình sáng tạo nhằm khuyến khích người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Tiêu biểu là mô hình “Gian hàng 0 đồng - Đổi rác thải nhận quà” do Hội LHPN xã Cầu Khởi duy trì nhiều năm qua. Thông qua mô hình, người dân thu gom các loại chai nhựa, lon nước, vỏ hộp và vật liệu tái chế để đổi lấy những phần quà thiết thực phục vụ đời sống. Hoạt động không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn giúp hội viên hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, sử dụng giỏ xách khi đi chợ và hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Mô hình “Gian hàng 0 đồng - Đổi rác thải nhận quà” do Hội LHPN xã Cầu Khởi duy trì, góp phần nâng cao ý thức phân loại và tái chế rác thải trong hội viên, phụ nữ.

Theo bà Lê Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Cầu Khởi, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân. Nhiều gia đình chủ động thu gom, phân loại rác tái chế, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống.

Đánh giá về hiệu quả các hoạt động, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Liên cho biết, mỗi mô hình, mỗi phần việc đều góp phần nâng cao nhận thức của hội viên và người dân về trách nhiệm giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ cảnh quan công cộng và xây dựng nếp sống văn minh. Thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả, đồng thời khuyến khích các đơn vị xây dựng thêm nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Với sự tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ và người dân, các hoạt động bảo vệ môi trường do các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh triển khai đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Từ những việc làm thiết thực hằng ngày, ý thức bảo vệ môi trường từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Vũ Vân

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả