Phát biểu khai mạc Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới

08/09/2007
Phát biểu của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa toàn thể Hội nghị!

 

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xin trân trọng gửi lời chào tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý cùng toàn thể gần 400 đại biểu, trong đó có 220 đại biểu điển hình tiêu biểu đã về dự Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời đổi mới.

 

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

 

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta luôn coi trọng và quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất của quần chúng nhân dân, luôn chăm lo, khích lệ để phát triển các tài năng sáng tạo của quần chúng, bởi đó là nguồn vốn và sức mạnh to lớn của dân tộc. Bác Hồ nói: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt mấy chục năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và TW Hội LHPN Việt Nam đã luôn quan tâm, duy trì tổ chức và phát triển phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất trong các tầng lớp phụ nữ mà nòng cốt là CBCNVCLĐ. Điển hình là phong trào lao động sáng tạo thi đua yêu nước đã đóng góp kết quả to lớn vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, ổn định và phát triển bền vững nền kinh tế, xã hội của đất nước. Từ kết quả của phong trào này, hàng ngàn cán bộ, công nhân, viên chức được tặng quà và tặng bằng và huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn. Và cũng từ kết quả đó, nhiều cán bộ, công nhân, viên chức đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương cao quý các loại. Nhiều cán bộ, công nhân, viên chức được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, danh hiệu Thày thuốc, Nhà giáo Nhân dân, ưu tú hoặc các danh hiệu vinh dự khác, được nhận các giải thưởng cao quý của quốc gia và quốc tế…


Riêng đối với phụ nữ, cách đây 15 năm Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập Quỹ Tài năng sáng tạo nữ, gọi tắt là quỹ FAWIC. Qua 15 năm tổ chức hoạt động, quỹ FAWIC đã giúp đỡ, hỗ trợ, khen thưởng, xét trao giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ hàng năm; động viên khích lệ, khơi dậy tiềm năng của hàng vạn nữ tài năng sáng tạo trên mọi lĩnh vực hoạt động. Đặc biệt Quỹ FAWIC đã khích lệ, động viên các nhà khoa học nữ, các giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, các nhà giáo, bác sĩ nữ… say mê trong hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tính đến hết năm 2006, Quỹ tài năng sáng tạo của Tổng Liên đoàn đã trao giải thưởng cho 12 tập thể các nhà khoa học, 12 cá nhân nữ tài năng sáng tạo và tặng học bổng hỗ trợ cho 123 nữ sinh viên học giỏi. Điều đáng trân trọng và tự hào là những tập thể và cá nhân được Quỹ tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn trao giải thưởng hoặc hỗ trợ đều phát huy được tác dụng tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều chị đã phấn đấu vươn lên, đạt được giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), giải thưởng Kovalepxcaia, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam…


Kính thưa toàn thể Hội nghị!

 

Việc hôm nay, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hộinghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 – 2007), thiết thực chào mừng Đại họi Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

 

Hội nghị này là dịp để chúng ta biểu dương những đóng góp lớn lao của phụ nữ tài năng trên mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế xã hội trên phạm vi toàn quốc; chúng ta tôn vinh, trân trọng và tự hào về những tấm gương điển hình tài năng của phụ nữ Việt Nam - những con, cháu Bà Trưng, Bà Triệu vốn rất giàu truyền thống cách mạng, được Bác Hồ kính yêu của chúng ta tặng 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

 

Đây cũng là dịp TW Hội LHPN Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng tích cực phấn đấu và rèn luyện lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong công cuộc đổi mới hiện nay.


Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong điều kiện nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập đầy đủ, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Chúng ta phấn khởi và tự hào về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong 20 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Với những ý nghĩa to lớn đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tài năng toàn quốc thời kỳ đổi mới.

 

Xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video