• Khám phá đường dây đưa phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài

    Đường dây mua bán phụ nữ của Nguyễn Thị Hiền hoạt động đã nhiều năm, với nhiều đối tượng tham gia là: Lâm Thị Dung (55 tuổi), ngụ tại Châu Thành, Tây Ninh; Trần Thị Út, Hín Cún Lìn (30 tuổi), ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ năm 2009 đến nay, đường dây này đã dụ dỗ, lừa bán 39 phụ nữ Việt Nam qua Trung Quốc.
  • Bạc Liêu: Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm: Góp phần làm trong sạch địa bàn

    Thời gian qua, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Đông Hải diễn ra khá sôi nổi. Trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp của mô hình câu lạc bộ (CLB) Nữ phòng chống tội phạm (NPCTP) của Hội LHPN huyện Đông Hải.
  • Chung tay vì sự bình yên

    Những nỗ lực của phụ nữ Núi Thành trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại sự bình yên cho khối phố, xóm thôn...
  • Cảnh báo nạn buôn người ở Bắc Hà

    Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số phụ nữ người dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá thấp, nhận thức, hiểu biết hạn chế, hoàn cảnh kinh tế gia đình nghèo khó, có tư tưởng muốn thoát ly khỏi công việc lao động nông nghiệp vất vả tại địa phương... bọn tội phạm đã lừa gạt, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc để bán số phụ nữ, trẻ em ở Bắc Hà (Lào Cai) sang Trung Quốc. Hậu quả, họ trở thành nạn nhân của các hoạt động mại dâm, hôn nhân cưỡng ép và lao động bất hợp pháp.
  • Các cấp Hội LHPN đẩy mạnh hoạt động tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người

    Cùng với các hoạt động chính trị, các cấp Hội LHPN đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống mua, bán người, góp phần vào sự bình yên của xã hội.
  • Thái Bình: Phụ nữ cùng nhau phòng chống tội phạm

    Một tập thể điển hình được báo cáo thành tích tại Hội nghị phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình vừa qua là Hội phụ nữ xã Chí Hòa thuộc huyện Hưng Hà. Bằng việc làm của mình, các chị đã khẳng định được vai trò của những người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
  • Lai Châu: thực hiện Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người

    UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống, tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011 – 2015 số 1303/KH - UBND về việc ngày 14/10/2011.
  • Phụ nữ Công an tỉnh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm

    Nhiều chị em công tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, trực diện đối mặt với các loại tội phạm hình sự, ma túy nguy hiểm, nhưng luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Kiên Giang: Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ nay đến cuối năm

    Tổng số vụ tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) trong 6 tháng đầu năm 2011 là 407, giảm 20% so với cùng kỳ 2010. Trong đó tội phạm giết người giảm 15,62%, trộm cắp tài sản giảm 33,8%. Thông tin này được nêu ra tại Hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo tỉnh Kiên Giang về phòng, chống tội phạm; chống mua bán người và phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm (gọi tắt là BCĐ 138) 6 tháng đầu năm 2011, diễn ra chiều 15-8 với sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Nam.
  • Hội thảo "Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với phụ nữ và trẻ em"

    Ngày 18/10/2011, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban Nữ công công đoàn Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Hội phụ nữ Học viện CSND tổ chức hội thảo " Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đối với phụ nữ và trẻ em.

TÂM ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN

GƯƠNG PHỤ NỮ

Video