• Hiệu quả bước đầu từ mô hình điểm “ Địa chỉ tin cậy” trong phòng chống bạo lực gia đình tại tỉnh Hà Nam

    Mô hình được Hội LHPN tỉnh Hà Nam phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cùng sự giúp đỡ của tổ chức CSAGA xây dựng và triển khai điểm từ năm 2011 nhằm giảm thiểu và phòng ngừa tác động tiêu cực của bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

  • Hiệu quả từ mô hình thu gom rác thải của chi hội phụ nữ thôn Thọ Trung

    Thu gom chất thải rắn ngoài đồng ruộng và xử lý rác thải sinh hoạt ở khu dân cư là mô hình hoạt động có hiệu quả của Chi hội phụ nữ thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Mô hình không chỉ góp phần tích cực trong công tác thu gom chất thải rắn ngoài đồng ruộng, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn, mà còn góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng, xây dựng môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp.

  • Câu lạc bộ đặc biệt của nam giới

    Câu lạc bộ (CLB) do Hội phụ nữ thành lập nhưng các thành viên tham gia lại toàn là nam giới. Sau 5 năm hoạt động, các thành viên CLB đã tiếp cận và làm thay đổi nhiều đối tượng là nam giới từng bạo lực với vợ con, góp phần làm giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn. CLB đặc biệt này có tên gọi “Nam giới không bạo hành” ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

  • Tủ sách “Giáo dục kiến thức pháp luật và gia đình”: Cẩm nang của chị em phụ nữ

    Căn phòng rộng chừng 30m2 ở tầng 3, vừa là phòng sinh hoạt của Hội LHPN quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa là “thư viện nhỏ”cung cấp nhiều loại sách, truyện, tài liệu về Hội cho hội viên đến tìm hiểu.
  • Hiệu quả từ Câu lạc bộ “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật”

    Nắm bắt được khó khăn của những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, tháng 3/2012, Hội LHPN phường Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) thành lập câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật” với mục đích chung tay nấu những phần cơm miễn phí để san sẻ phần nào những thiếu thốn của bệnh nhân và gia đình họ. Sau hơn motọ năm hoạt động, CLB ““Phụ nữ tình nguyện ngày chủ nhật” đã nấu được hơn 5.000 suất cơm miễn phí với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng dành cho các bệnh nhân tại BV Đa khoa thị xã Thuận An.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG