• Vĩnh Long: Xây dựng mô hình để đẩy mạnh hoạt động Hội

    Thông qua các mô hình, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long không chỉ thu hút được phụ nữ tham gia hoạt động Hội mà còn tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng đến với chị em và cộng đồng
  • Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: Thành công từ một mô hình điểm

    Thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” không chỉ có ý nghĩa với mỗi gia đình mà còn góp phần xây dựng Hội Phụ nữ cơ sở vững mạnh - đó là phát biểu của đại tá Nguyễn Văn Mỹ, Chính ủy Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, tại Hội nghị sơ kết Cuộc vận động giai đoạn 2011-2015 tại Kho KV4 (huyện Đông Triều, Quảng Ninh).
  • Mô hình "Nói không thách cưới"- mang ánh sáng về với buôn làng

    21 năm chung sống và đã có 3 đứa con khôn lớn trưởng thành, nhưng đến bây giờ ước mơ về một đám cưới hạnh phúc của anh chị Ka Nhơn ở thôn K’Long Trao 1, xã Gung Ré (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Bởi cái nghèo, cái khó về kinh tế mà gia đình nhà gái đã không thể hoàn thành tục thách cưới, luật tục xưa nay không thể thiếu trong đám cưới ở buôn làng. Không có lễ vật thách cưới, Ka Nhơn không thể bắt chồng, vậy nên dù chung sống gần nửa đời người nhưng họ vẫn chưa một ngày được dòng họ công nhận là vợ chồng.
  • Hiệu quả từ mô hình tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới

    Bản Phố là xã nghèo của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, xã có 13 thôn, bản; tổng số dân toàn xã là 697 hộ bằng 3.491 khẩu; trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90% (667 hộ) còn lại là dân tộc La Chí và Tày. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, vẫn còn 3 thôn chưa có điện lưới quốc gia, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.
  • Mô hình giáo dục phẩm chất đạo đức hiệu quả tại địa bàn công giáo

    Chúng tôi đến phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào những ngày thu nắng vàng với những cơn gió dịu nhẹ mang hương vị mặn nồng của vùng biển miền Đông Nam bộ. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến vùng đất trung tâm hành chính của tỉnh là cuộc sống hiền hòa, bình dị, không ồn ào, hối hả như các thành phố lớn. Người dân bản xứ chiếm tỷ lệ không nhiều, chủ yếu là người lao động từ nhiều vùng miền về đây định cư sinh sống, làm ăn từ nhiều đời nay. 70% dân số nơi đây là người công giáo với 3 giáo xứ thu hút nhiều chị em trong giới hiền mẫu tham gia.
  • Tây Ninh: Nhiêu mô hình hoạt động hiệu quả

    CLB “Phụ nữ dân tộc với pháp luật” xã Suối Đá
  • Mô hình HTX trồng chanh không hạt của phụ nữ Trường Hòa- Cần Thơ

    Con đường dài khoảng 40 km từ thành phố Cần Thơ về huyện Phong Điền rợp bóng cây xanh, hoa đủ màu đan xen trải dài hai bên đường đưa đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam đến ấp Trường Hòa, xã Trường Long trong một buổi chiều nắng đẹp. Cảm nhận đầu tiên của đoàn công tác đây là một miền quê bình yên, không khí trong lành, cảnh vật nên thơ, đẹp như một bức tranh làm say lòng người.
  • Mô hình “Cánh đồng mẫu, cánh đồng 4 vụ” ở Thái Bình

    Xã An Châu, huyện Đông Hưng là xã thuần nông, nghề phụ chậm phát triển. Người dân An Châu có truyền thống trồng cây màu, cây vụ đông nhưng việc sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ nên chi phí bỏ ra nhiều mà hiệu quả kinh tế chưa cao.
  • Hỗ trợ phụ nữ nhập cư để Hà Nội văn minh, thân thiện hơn

    Theo khảo sát, hiện dân số Thủ đô hơn 8 triệu người, trong đó hơn 1 triệu người nhập cư không đăng ký hộ khẩu thường trú. Những hoạt động cụ thể trợ giúp người nhập cư của các cấp Hội LHPN TP. Hà Nội đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về văn hóa, con người Thủ đô.
  • "Góp gió thành bão" để chăm lo người nghèo

    Những cuốn tập, cặp sách mới, cân đường, ký gạo, viện phí được tích góp từ tiền lương, tiết kiệm tiền xăng xe, chợ búa là những phần quà thơm thảo mà câu lạc bộ (CLB) “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” P5, Q8, TP.HCM dành cho chị em hội viên, học sinh đang trong cảnh khốn cùng.

TIN TỨC SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG