• Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình

    Theo chân một cán bộ Hội LHPN phường 11, quận 5, TP.HCM đến các cơ sở làm đầu lân trên địa bàn phường, chúng tôi bị cuốn hút bởi những sản phẩm phong phú nơi đây. Càng vui hơn khi chúng tôi được thông tin, nghề làm đầu lân đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn.
  • Quảng Ninh: Chú trọng hỗ trợ vay vốn, dạy nghề và tạo việc làm

    “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” là một trong 6 chương trình trọng tâm được các cấp hội phụ nữ tỉnh chú trọng thực hiện. Qua nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, đã giúp nhiều hội viên, phụ nữ thoát nghèo, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Ngày hội Phụ nữ sáng tạo và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011- 2013 của phụ nữ Hưng Yên

    Ngày 29/5/2013, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức "Ngày hội Phụ nữ sáng tạo và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2013".
  • Unilever tạo công việc làm ăn và thu nhập cho phụ nữ nghèo

    Không chỉ kinh doanh đưa hàng tỷ sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Unilever còn tạo nguồn vốn vay, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu chị em phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và nâng cao nhận thức về sức khoẻ, vệ sinh, dinh dưỡng chăm sóc gia đình.
  • Hội LHPN Việt Nam tham dự Triển lãm sáng tạo Phụ nữ Hàn Quốc- Quốc tế

    Nhận lời mời của Hiệp hội Các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc, đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm sáng tạo phụ nữ Hàn Quốc– Quốc tế lần thứ 6 tổ chức tại trung tâm thương mại Coex - thành phố Seoul, thủ đô Hàn Quốc từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2013.

  • Quảng Trị: Đào tạo nghề cho phụ nữ, hiệu quả và hướng đi

    Quảng Trị là tỉnh có quy mô dân số và nguồn lao động khá lớn, lao động nữ chiếm 49% trên tổng số lao động trong độ tuổi. Tuy nhiên, nguồn lao động này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, lao động nữ được đào tạo nghề chiếm 43% so với tổng số được đào tạo, ít có khả năng đáp ứng yêu cầu cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  • Hội LHPN Hà Nam giúp phụ nữ nông dân tìm hướng đi mới cho nông sản

    Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Hà Nam tổ chức khai trương cửa hàng giới thiệu nông sản sạch và sản phẩm nghề truyền thống của phụ nữ nông dân. Đây là mô hình mới nhằm giúp chị em tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập, tiến tới xây dựng thương hiệu, đồng thời là nguồn cung ứng thực phẩm sạch, an toàn cho mọi người.

  • Thư mời tham gia hội thảo trực tuyến: Giới thiệu và hỗ trợ tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam năm 2013

    Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ” được công bố ngày 18/3/2013. Nhiều hội thảo giới thiệu Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam năm 2013 đã được tổ chức tại các tỉnh/ thành phố đại diện cho các vùng, miền: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đắc Lắc và Thái Nguyên. Tiếp nối thành công của các hội thảo giới thiệu này, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các anh/chị tham gia chương trình hội thảo trực tuyến ngày 3/5/2013.
  • Phụ nữ Hà Nam nâng cao nhận thức bữa ăn dinh dưỡng

    Không chỉ được củng cố, nâng cao kiến thức về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sạch vệ sinh môi trường, chị em phụ nữ Hà Nam còn được nhận nhiều phần quà thiết thực, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
  • Ổn định công việc từ nghề làm nhang

    Nghề làm nhang đang mang lại thu nhập khá ổn định cho nhiều phụ nữ nhàn rỗi ở tổ dân phố 11, phường Phương Sơn (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

TÂM ĐIỂM

XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI

HOẠT ĐỘNG HỘI

MÔ HÌNH HIỆU QUẢ