-
Đề án 01 có ý nghĩa lớn đối với sự tham gia của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể
Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) là đề án về kinh tế tập thể (KTTT) đầu tiên có tính đến đặc thù của phụ nữ, là một trong những giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT. Sau gần 2 năm triển khai, Đề án 01 đã đạt được những thành quả bước đầu. Nhân dịp này, phóng viên Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. -
Đưa hàng Việt vươn mình trong kỷ nguyên số
Trong suốt 20 năm qua, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được làn sóng thương mại điện tử để đưa hàng Việt có những bước phát triển không ngừng trong kỷ nguyên số . -
Mô hình trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế của phụ nữ Nghĩa Hành
Trong những năm qua phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” đã và đang là hướng đi đúng đắn, mang lại hiệu quả đối với đời sống hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều hội viên ở các xã đã tự mình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng từ mô hình trồng cây ăn quả. -
Bắc Giang: Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường”, trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình giúp phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. -
Quảng Nam: Cán bộ Hội cơ sở được nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024
Chị Nguyễn Thị Nam Hải, Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là một trong 30 cán bộ Hội trong cả nước và là cán bộ Hội đầu tiên của tỉnh vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ nhất năm 2024 của BCH TW Hội LHPN Việt Nam dành tặng cho cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam vững mạnh. -
Quảng Bình: Thăm, tặng quà hội viên phụ nữ, trẻ mồ côi và các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng do bão số 6
Nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 6 (Trami), trong 2 ngày 14-15/11, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu" và các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ bị thiệt hại trên địa bàn huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. -
Nghệ An: Vươn lên phát triển kinh tế với sự trợ giúp của Hội Phụ nữ
Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế được Hội LHPN các cấp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn phát động và thực hiện, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Một trong những điển hình đó là gia đình chị Lương Thị Liên, hội viên phụ nữ xóm Thái Thịnh, xã Nghĩa Lợi, một hội viên siêng năng, chăm chỉ, có ý chí vươn lên phát triển kinh kế gia đình. -
Thách thức với lao động nữ khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh chuyển đổi số
Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mang đến nhiều cơ hội đổi mới, nâng cao năng lực lao động và thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Trong bối cảnh này, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) cũng không nằm ngoài xu hướng với những nỗ lực áp dụng công nghệ số vào sản xuất, quản lý và phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, lao động nữ trong khu vực KTTT đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cần sự quan tâm và hỗ trợ để họ không bị bỏ lại phía sau. -
Đẩy mạnh các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn trong dịp cuối năm
Để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong dịp cuối năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị triển khai các hoạt động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đưa hàng Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp kết hợp với các chương trình hội chợ, khuyến mãi, giảm giá, kích cầu tiêu dùng. -
Quảng bá và mở rộng đầu ra cho đặc sản vùng miền Việt Nam
Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam trưng bày giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, sản phẩm được bảo hộ địa lý của 200 đơn vị đến từ 63 tỉnh/thành, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt. -
Phát triển kinh tế xanh: Hướng đi bền vững cho hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý
Từ việc chế biến tinh bột nghệ, mứt nghệ đến việc tận dụng thân cây, xác và nước thải để làm phân hữu cơ và men vi sinh xử lý ao nuôi, Hợp tác xã (HTX) Nhật Huy (Khánh Bình, Trần Văn Thời, Cà Mau) do chị Lâm Hằng Ni làm chủ đã tạo ra một chuỗi giá trị xanh khép kín, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững. -
Bữa sáng Ruy băng trắng: Tăng cường kết nối nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ bị mua bán trở về
"Phụ nữ làm chủ kinh tế - làm chủ cuộc đời" là chủ đề của Sự kiện truyền thông Bữa sáng Ruy băng trắng năm 2024 nhằm tăng cường kết nối nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ bị mua bán trở về. Sự kiện do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển triển (TƯ Hội LHPN Việt Nam) tổ chức vào sáng 22/11 tại Hà Nội. -
Lặng lẽ vun đắp cho tổ ấm
Dù làm những nghề rất đỗi bình thường, nhưng rất nhiều phụ nữ vẫn miệt mài lao động để nuôi con ăn học, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. -
TPHCM: Người tiêu dùng an tâm với chợ an toàn thực phẩm
Mô hình “Chợ an toàn thực phẩm” không chỉ tạo thêm niềm tin mua sắm đối với người tiêu dùng mà còn góp phần tăng thêm khả năng cạnh tranh của chợ truyền thống với các kênh kinh doanh, bán lẻ hiện đại. -
Mang bánh gio của dân tộc Tày đến với người tiêu dùng cả nước
Từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, chị Lộc Thị Chanh đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Bánh gio Nông Thượng chuyên sản xuất bánh gio ba góc, giữ gìn hương vị món bánh đặc sản của quê hương và góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương. -
Lao động nữ góp sức "xanh hóa" ngành dệt may
Gắn bó với nghề may được 5 năm, chị Lưu Thị Thu Hương (25 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình) hiện làm công nhân tại một doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh. Chị Hương cho biết, thời gian qua, bản thân chị đã tham gia nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn phân loại rác, tái chế vải vụn... nhằm hướng tới sản xuất “xanh”. -
Huế: Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững từ các mô hình hiệu quả
Với các mô hình “Con heo đất”, “Ngôi nhà xanh”, “Tiết kiệm tự nguyện”... phong trào phụ nữ đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu ở TX. Hương Trà đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng động, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở địa phương. -
Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh vận động hỗ trợ thành lập HTX do phụ nữ làm chủ
Thực hiện kế hoạch trồng dứa của huyện Vũ Quang, nghiên cứu khả năng phát triển kinh tế và đầu ra của sản phẩm, Hội LHPN xã Đức Lĩnh đã khảo sát nhu cầu của các hội viên, vận động hỗ trợ và thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp dứa Đức Lĩnh do phụ nữ làm chủ, đây là HTX trồng dứa đầu tiên được thành lập trên địa bàn huyện Vũ Quang. -
Tin hoạt động Hội
- Quảng Nam: "Tạp hóa 0 đồng" - Lan toả yêu thương - Long An: Tập huấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ -
10 gian hàng livestream lan tỏa niềm tự hào hàng Việt
10 gian hàng livestream tự hào hàng Việt trong khuôn khổ Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2024 được kỳ vọng là bước nhảy vọt, mở ra những cánh cửa mới để hàng Việt tiếp cận thị trường quốc tế. -
Kết nối, quảng bá sản phẩm cho các hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi và Hậu Giang
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Ngãi và Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang phối hợp tổ chức Hội nghị trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu giữa các HTX của tỉnh Quảng Ngãi và Hậu Giang. -
Khuyến khích phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể
Ngày 25/5, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Liên đoàn Hợp tác xã Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tổ chức “Diễn đàn phụ nữ tham gia làm kinh tế tập thể”. -
Quảng Ngãi: Tìm giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác
Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, duy trì, mở rộng, phát triển hợp tác xã (HTX) và giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình HTX, tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý trên địa bàn tỉnh”. -
Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong tiếp cận vốn tín dụng của hợp tác xã do nữ quản lý
Nguồn vốn của HTX được coi là "dòng máu" để lưu thông cũng như phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Để tháo gỡ những "điểm nghẽn" về vốn cho các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, các cấp Hội phụ nữ đã nỗ lực vào cuộc hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh tế. -
Phát triển hợp tác xã, góp phần giải bài toán "ly nông bất ly hương"
Hợp tác xã sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân (xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương, Thái Bình) do bà Nguyễn Thị Doan làm Giám đốc đã tạo việc làm cho gần 1.000 phụ nữ nông thôn. -
Hà Tĩnh: Hỗ trợ các chủ thể OCOP và hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có phụ nữ tham gia quản lý. Theo bà Trương Thị Lượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, việc này là cần thiết, nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. -
16 đội thi xuất sắc vào vòng Chung kết cuộc thi Genesis – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên 2024
Sáng 19/11, 16 đội thi xuất sắc đến từ các trường đại học đã tham dự Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Genesis – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên 2024. -
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Là vùng trung du miền núi của tỉnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế tập thể (KTV-KTTT). Những năm qua, các cấp Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp, tập trung, huy động nguồn lực khai thác, phát triển KTV-KTTT gắn phát triển du lịch sinh thái; đồng thời khuyến khích các hoạt động dịch vụ, ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại..., gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn. -
Hà Giang: Thu nhập cao từ nuôi gà theo hình thức bán chăn thả
Chị Hoàng Thị Hành, dân tộc Tày, thôn Trung, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình là một trong những tấm gương điển hình của xã vươn lên thoát nghèo và làm giàu từ phát triển chăn nuôi gà theo hình thức bán chăn thả (nuôi nhốt gà kết hợp với chăn thả tự do trên đồi rừng). -
Chăm lo để phụ nữ có cuộc sống tốt đẹp hơn
- Hà Tĩnh: Trao 500 triệu đồng vốn Hỗ trợ vốn quay vòng phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai cho phụ nữ khó khăn - Hải Dương: Chung tay trao “Mái ấm tình thương” - Quảng Trị: Xây dựng mô hình Hố rác xanh -
Hình ảnh điển hình trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”
Trong quá trình làm việc, nhiều khi giấy tờ lưu trữ thất lạc, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn; hoặc nhiều khi “phải bỏ cuộc” vì không tìm được một văn bản hay một quyết định cũ, chị Phạm Thị Minh Vân - hội viên phụ nữ, Trưởng Phòng Hành chính - Công ty Cổ phần Đại Đồng Tiến, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến thực hiện số hóa giấy tờ, văn bản trong công ty. -
Kiên Giang: Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế
Các cấp hội liên hiệp phụ nữ trong tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp đồng hành giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương. -
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lạc Sơn: Huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Nhằm khuyến khích phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, Hội LHPN huyện Lạc Sơn đã chủ động huy động nguồn lực, từ đó đồng hành, hỗ trợ thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ quản lý phát huy hiệu quả tích cực. -
Từ mô hình "Ngôi nhà xanh", phụ nữ Hải Dương giúp nhau làm giàu và bảo vệ môi trường
Với việc duy trì hoạt động của gần 300 mô hình "Ngôi nhà xanh" trên toàn tỉnh, phụ nữ Hải Dương không chỉ góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch mà thông qua việc thu gom, bán phế liệu có kinh phí để hỗ trợ phụ nữ nghèo xây, sửa nhà, đầu tư sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh… -
9X khởi nghiệp từ nấm sò
Dù không được đào tạo chuyên sâu về nông nghiệp, thế nhưng cô gái Phùng Thị Triều, sinh năm 1991, dân tộc Dao đỏ tại thôn Tân Quang, xã Hoàng Khai (Yên Sơn) vẫn quyết tâm khởi nghiệp từ trồng nấm sò. 5 năm gắn bó với nghề, đã từng có lúc thất bại, kiệt sức, thế nhưng chị vẫn luôn tâm niệm, cơ duyên với nghề là do mình tạo ra và phải thường xuyên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thì thành công mới đến. -
Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn: Tiếp sức cho hội viên vươn lên làm giàu
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Sơn hiện có gần 25.000 hội viên với 18 cơ sở hội. Những năm qua, để hỗ trợ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp hội trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều hoạt động tiếp sức cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. -
Phụ nữ Bảo Lộc với những mô hình hay, cách làm sáng tạo
Những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc đã, đang triển khai không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh mà còn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. -
Phụ nữ phát triển mô hình kinh tế tại gia
Tại TP Đà Lạt, Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Quốc tế Unilerver Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về khởi sự kinh doanh cho các mô hình phát triển kinh tế tại gia với chủ đề “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế”. -
"Cô chủ nhỏ" và hành trình đưa ngói màu không nung vươn ra thế giới
Gặp Nguyễn Thị Khuyên ngay sau ngày cô đại diện cho Công ty về Thủ đô Hà Nội đón nhận danh hiệu “Ngói màu không nung Nasaki” là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 do Bộ Công thương chứng nhận. -
Phát huy vai trò của hội trong vun đắp giá trị gia đình
Thời gian qua, hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật liên quan đến gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, hội góp phần giúp chị em thực hiện tốt vai trò của mình trong gia đình và xã hội. -
Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, thời gian qua, các cấp Hội LHPN tại nhiều địa phương đã tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, nâng cao năng lực cho chị em để phát triển hợp tác xã. -
Mở đường cho thổ cẩm xứ Nghệ đi xa
Không chỉ phát triển ở bản làng, Hợp tác xã (HTX) làng nghề thổ cẩm Hoa Tiến (tỉnh Nghệ An) đã có nhiều cách làm sáng tạo để quảng bá sản phẩm truyền thống của quê hương, tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. -
Bắc Kạn: Phụ nữ người dân tộc thành lập hợp tác xã sản xuất “bánh gio ba góc”
Với ý tưởng khởi nghiệp từ đặc sản quê hương, góp phần đưa món bánh gio ba góc vươn xa trên thị trường, chị Lộc Thị Chanh (sinh năm 1991, dân tộc Tày, tại thôn Cốc Muổng, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã quyết định đầu tư vào sản phẩm này. Từ hộ sản xuất nhỏ lẻ, chị đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã (HTX) Bánh gio Nông Thượng chuyên sản xuất bánh gio ba góc, vừa góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động, vừa giữ gìn hương vị món bánh đặc sản của quê hương. -
Tuyên Quang cần khơi thông điểm nghẽn để thúc đẩy thương mại kết hợp du lịch miền núi
Tuyên Quang xác định việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với 4 sản phẩm đặc thù; đồng thời đây cũng là cơ hội để phát triển thương mại miền núi, mở rộng đầu ra cho sản phẩm đặc trưng vùng miền. -
Bình Định: Nâng cao năng lực cho các HTX do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh
Hội LHPN tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX và năng lực quản trị cho thành viên Ban quản lý các HTX do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh năm 2024. -
Hội LHPN tỉnh Đồng Nai đóng góp tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp tỉnh Đồng Nai đã có 7 tập thể và 11 cá nhân được biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 – 2024 của tỉnh. -
Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay và hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Đà Nẵng
Đoàn công tác của TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Trần Lan Phương làm trưởng đoàn vừa có chương trình làm việc với Hội LHPN thành phố Đà Nẵng về hoạt động nhận ủy thác cho vay và hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. -
Tin hoạt động Hội
- Đồng Nai: Hội thảo “Sở hữu trí tuệ - nền tảng phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo” - Đồng Tháp: Nói chuyện chuyên đề “Nâng cao kiến thức pháp luật” cho phạm nhân - Sơn La: Phản biện xã hội dự thảo “Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết một số nội dung của Luật Nhà ở năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La” -
Hậu Giang: Khi phụ nữ chủ động tham gia vào kinh tế tập thể
Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các loại hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã…), từ đó góp phần nâng cao đời sống nhiều chị em. -
Huế: Năng động và sáng tạo
Hội LHPN tỉnh đã và đang xây dựng hình ảnh và phẩm chất người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời đại mới: Có tri thức, đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Video
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.