• Quảng Nam: Khởi nghiệp bằng nông sản quê

    Vừa mới bước qua tuổi 24, cô gái xinh đẹp Kiều Bảo Hân trở về quê hương, chọn cách khởi nghiệp biến đặc sản truyền thống xứ Quảng trở thành quà tặng mang đi một cách tiện lợi.
  • Mang phong cách Nhật Bản đến các gia đình Việt

    Nhận thấy hàng gia dụng Nhật Bản có chất lượng tốt nhưng lại chưa được phổ biến tại thị trường Việt, cách đây 10 năm, chị Vũ Thu Thủy (Hà Nội) đã quyết định mang hàng Nhật nội địa về Việt Nam, đưa Shopjapan.com.vn do chị thành lập và quản lý trở thành một “điểm đến” của những gia đình “sành” tiêu dùng.
  • Khánh Hòa: Khởi nghiệp với... giấy

    Khát khao thực hiện đam mê làm đồ 'handmade' từ nhỏ, chị Vũ Thị Bảo Nhung quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp với… giấy.
  • CEO VGreen Trần Thanh Việt khởi nghiệp thành công từ trà lên men “made in Vietnam”

    Bằng niềm đam mê, quyết tâm khởi nghiệp theo đề án OCOP Quốc gia, mỗi huyện, mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp sạch, nữ doanh nhân Trần Thanh Việt (CEO VGreen) đã tiên phong sản xuất thành công sản phẩm thức uống lên men có nguồn gốc thiên nhiên “made in Vietnam” với mục tiêu nâng tầm nông sản Việt, lan tỏa quảng bá ra thị trường quốc tế.
  • Khởi nghiệp với “Cơm cháy cá bống sông Trà”

    Bằng sự năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi học hỏi, cộng với sự tiếp sức của nguồn vốn giải quyết việc làm Ngân hàng CSXH huyện, chị Thương Thị Bình Uyên, thôn An Phú, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi nghiệp thành công với Cơm cháy cá bống sông Trà, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến.
  • Lạng Sơn: Nữ chủ hộ vươn lên làm kinh tế giỏi

    Chị Trịnh Thị Cương (sinh năm 1972 trú tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) được biết đến là một phụ nữ có nghị lực vươn lên trong cuộc sống, làm kinh tế giỏi, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
  • Doanh nhân nữ trẻ - "Người đẹp truyền thông" Nguyễn Thị Hoa với ước vọng về một cuộc sống tốt đẹp như đóa hướng dương hướng về mặt trời

    Với gương mặt đằm thắm, ưa nhìn, ánh mắt thân thiện, nụ cười tươi tắn nhưng ít ai biết rằng, Nguyễn Thị Hoa - "Người đẹp truyền thông" của cuộc thi “Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam toàn cầu năm 2020” đã có những ngày tháng phải đối mặt với những tai ương, biến cố trọng bệnh, và rồi vượt lên với một trái tim luôn khát khao sự sống, như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời...
  • Doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến - Ước mơ lớn, niềm đam mê và không bỏ cuộc

    “Ước mơ lớn, niềm đam mê và không bỏ cuộc trong mọi hoàn cảnh là bí quyết của mọi thành công” - bà Đặng Thị Hoàng Yến chia sẻ.
  • Khởi nghiệp thành công từ đam mê với các sản phẩm thảo dược

    Luôn nung nấu ước mơ xây dựng cho mình một thương hiệu riêng về các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên và nhờ sự hỗ trợ kịp thời vốn vay của Hội Phụ nữ, chị Đỗ Thị Ngọc Thảo (ngụ tại đường 37, thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi nghiệp thành công, thành lập Công ty TNHH MTV Natural Nguyên Thảo.
  • Khởi nghiệp ở quê hương: Từ những lựa chọn ngược dòng

    Trăn trở với nguồn tài nguyên bản địa, khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, cùng vốn kiến thức và tư duy đổi mới… nhiều startup trẻ này đang hoàn thiện thêm những mảnh ghép của quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi số ngành nông nghiệp ngay chính quê hương mình.
  • Đắk Lắk tôn vinh 60 nữ doanh nhân có nhiều đóng góp

    Nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ những đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân trong sự phát triển kinh tế xã hội và phong trào phụ nữ tỉnh, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Tôn vinh nữ doanh nhân khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo” cho 60 nữ doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực hỗ trợ cho sự phát triển cộng đồng.
  • Chân dung ‘Nữ tướng’ Thép TVP Ninh Thị Bích Thùy

    Ngoài vai trò Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép TVP, bà Ninh Thị Bích Thùy hiện là Chủ tịch Khu Công nghiệp Phúc Long; Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An.
  • CEO InnEdu "truyền lửa" sáng tạo

    Bà Tô Thụy Diễm Quyên, Nhà sáng lập, CEO InnEdu - là một trong bốn doanh nhân được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách "20 Phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021".
  • Nữ start-up biến “nguy” thành “cơ” nhờ mật ong lên men

    Khi lĩnh vực kinh doanh chính bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19 cũng là lúc nữ start-up Trần Thị Hường ngồi lại, suy nghĩ nhiều hơn và tìm nguồn năng lượng để tiến bước với một sản phẩm khởi nghiệp mới: Mật ong lên men Mola.
  • Nữ doanh nhân 8X xuất khẩu xoài sang Mỹ đầu tiên

    Việc trái xoài được cấp phép nhập khẩu vào Mỹ đã tạo một tiếng vang không nhỏ cho danh tiếng cho nông sản Việt trên trường quốc tế, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
  • Lâm Đồng: Khởi nghiệp chỉ với 3,5 triệu đồng ở lĩnh vực bị nói là "khùng"

    Với mong muốn giảm chi phí đầu tư, xử lý phế thải nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, chị Phạm Thị Thanh Tuyền (trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tìm hiểu cách nuôi trùn tại nhiều vùng miền để về áp dụng.
  • Nữ đảng viên trẻ với mô hình khởi nghiệp nuôi cua biển đầy triển vọng

    Chị Tạ Thị Phượng, sinh năm 1991, vào Đảng năm 2015, công tác tại văn phòng đảng ủy thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên từ năm 2012-2017. Với sự giúp đỡ từ người chồng là kỹ sư công nghệ sinh học, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê kinh doanh, cảm hứng khởi nghiệp từ những cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực thủy sản.
  • Khởi nghiệp với 100k, xây dựng thương hiệu kính áp tròng số 1 Việt Nam

    Từ khoản vốn chỉ vẻn vẹn 100.000 đồng, giờ đây cô gái 9X tỉnh lẻ Trân Phan đã là “bà chủ” của chuỗi thương hiệu kính áp tròng Doll Eyes mang tầm quốc tế. Câu chuyện khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng của cô luôn là nguồn cảm hứng cho các chị em phụ nữ đang nung nấu ý định bước vào con đường kinh doanh.
  • Chị Huyền làm trống

    Những tiếng cách cách đóng đinh gỗ, tiếng rổn rảng trống khua từ lâu đã quen thuộc với những người dân tổ dân phố 9 (phường Phú Bài, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Người dân nơi đây quen với tiếng làm trống, thử trống, và cũng quen dần với hình ảnh chị Nguyễn Thị Huyền, người phụ nữ hàng ngày cặm cụi tiếp nối nghề trống truyền thống làng Đọi Tam.
  • Tiền Giang: Những điển hình phụ nữ Cai Lậy làm kinh tế giỏi

    Hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động, trong những năm qua, trên địa bàn huyện Cai Lậy đã và đang xuất hiện nhiều tấm gương hội viên, phụ nữ điển hình tiên tiến.
  • Vườn dâu tây công nghệ cao đón 3 vạn khách, thu 3 tỷ đồng mỗi năm

    Mỗi năm, vườn dâu tây công nghệ cao "hot" nhất Sa Pa cho thu hoạch từ 15 - 16 tấn dâu và đón khoảng 30.000 lượt khách tới trải nghiệm.
  • Khởi nghiệp vì không muốn củ nghệ rơi vào cảnh "được mùa rớt giá"

    Chị Lê Thị Thư, chủ thương hiệu làm đẹp thiên nhiên từ củ nghệ Epis, cho biết, ý tưởng khởi nghiệp của chị bắt đầu từ thị trường nghệ năm 2018 rơi vào cảnh “được mùa rớt giá”. Giá thấp đến mức người trồng không muốn thu hoạch vì chi phí nhân công còn cao hơn cả giá nghệ thu hoạch được.
  • Cô gái Hà Nội khởi nghiệp với nghề điêu khắc da bò

    Từ miếng da vụn được tặng, chị Nguyễn Ngọc Diệu Linh (Hà Nội) đã sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo và nghề điêu khắc da bò hình thành từ đó.
  • Đưa đặc sản xứ Quảng thành món quà được ưa thích

    Giải thưởng “Dự án khởi nghiệp của tỉnh Quảng Nam năm 2020” với ý tưởng đưa mì Quảng trở thành quà và có thể mang đi một cách tiện dụng của Kiều Bảo Hân đã chứng thực cho khát vọng của cô gái trẻ.
  • Khởi nghiệp ngay giữa "bão" Covid-19

    Giữa lúc kinh tế khó khăn vì Covid -19, Founder Nguyễn Tường Vy - Người phụ nữ Việt quốc tịch Hàn Quốc đã quyết định đầu tư khởi nghiệp bằng dự án xây trường quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam
  • Cần Thơ: 9X khởi nghiệp từ len sợi với số vốn 1 triệu đồng

    Đam mê và sáng tạo, chị Lê Thanh Ái Nhi (30 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) quyết tâm khởi nghiệp từ len sợi, dù trong tay chỉ vỏn vẹn 1 triệu đồng vốn.
  • 4 doanh nhân vào top phụ nữ Việt truyền cảm hứng

    Top Phụ nữ truyền cảm hứng vinh danh 4 nữ doanh nhân gồm bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Trần Thị Lệ, bà Tô Thụy Diễm Quyên và bà Văn Đinh Hồng Vũ.
  • Tham vọng thống trị thị trường là bí quyết thành công của tôi

    Đó là bí quyết thành công CEO của thương hiệu đá quý phong thủy Master Phuong Đặng Kim Phượng chia sẻ với Doanh Nhân Sài Gòn
  • Nữ doanh nhân Việt Lê Hàn Tuệ Lâm - Top 30 Under 30 Asia

    Lê Hàn Tuệ Lâm - Giám đốc Nextrans tại Việt Nam là một trong hai gương mặt (cùng với Mai Hồ) vừa được Forbes chọn vào danh sách 30 Under 30 Asia.
  • Lào Cai: Góp phần phúc đẩy phụ nữ mở rộng sản xuất, kinh doanh

    Có niềm đam mê đặc biệt với thổ cẩm của người Mông, chị Sùng Thị Lan (xã Tả Van, thị xã Sa Pa) đã dành nhiều năm để sưu tập, tìm hiểu, ấp ủ dự định biến thổ cẩm trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hữu dụng, vừa góp phần giữ gìn, quảng bá văn hóa truyền thống, vừa tăng thu nhập cho bản thân và phụ nữ địa phương.
  • Hà Tĩnh: Biến đồng hoang thành trang trại, lãi gần nửa tỷ đồng mỗi năm

    Bằng quyết tâm và sự bền bỉ trong suốt 20 năm, gia đình anh Phan Văn Đức và chị Nguyễn Thị Phương ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã biến cánh đồng hoang thành trang trại lớn, mỗi năm doanh thu gần 3,5 tỷ đồng.
  • Mai Hồ - Top 30 Under 30 Asia

    Forbes mới đây đã công bố các nhân vật lọt Top 30 Under 30 Asia, trong đó Mai Hồ (tên đầy đủ là Hồ Hoàng Mai) là một trong ba gương mặt đại diện của Việt Nam trong danh sách năm nay.
  • Đem lối sống hiện đại - yêu thiên nhiên vào du lịch sống xanh

    Tập trung khai thác các tour du lịch đi về thiên nhiên hoang sơ thay vì hướng đến sự tiện nghi, hiện đại, Nguyễn Ngọc Thư sáng lập công ty du lịch trải nghiệm thiên nhiên Bitour. Chị chia sẻ: Covid-19 chính là cơ hội lớn cần phải cảm ơn để trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn.
  • Bánh phồng tôm chinh phục khách hàng theo hướng tiêu dùng "xanh"

    Đó là quan điểm kinh doanh của chị Lê Kiều Phương, nhà sáng lập thương hiệu bánh phồng tôm Nacama (có cơ sở tại xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).
  • Khởi nghiệp từ... lá

    Suốt 2 năm qua, có một cô gái 9X tự nhận mình 'nhặt lá đá ống bơ' tìm về những cánh rừng già cho đến nhặt chiếc lá rụng rơi bên đường, sưu tầm chúng và cho ra đời sản phẩm sổ tay từ lá vô cùng đẹp mắt.
  • Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp từ mô hình hợp tác xã

    Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn, thanh niên các dân tộc Lai Châu đã mạnh dạn khởi nghiệp bằng việc thành lập hợp tác xã để phát triển kinh tế.
  • Người đam mê vẻ đẹp chiếc áo dài tơ lụa xứ Quảng

    Chiếc áo dài Việt Nam từ bao đời nay đã trở thành tác phẩm nghệ thuật, một di sản văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch, dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ. Trong bức tranh đa dạng về áo dài Việt Nam, nhà thiết kế Phạm Thị Anh là người đã mang niềm đam mê, góp phần thổi hồn vào áo dài trên chất liệu lụa tơ tằm xứ Quảng.
  • Thanh Hóa: Cặp vợ chồng cử nhân sư phạm về quê làm... nông trại

    Cùng tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm nhưng cặp vợ chồng Đỗ Trọng Học (sinh năm 1985) và Phạm Thị Thu (sinh năm 1987) đã lựa chọn về quê làm nông dân, phát triển nông nghiệp từ những cây trồng có giá trị ngay tại thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
  • Câu chuyện khởi nghiệp của bò khô Thu Ba

    Hơn 30 năm sản xuất bò khô, đến nay sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thu Ba đã có mặt trên toàn quốc và một số nước Châu Á
  • Lạng Sơn: 9X năng động, sáng tạo trong khởi nghiệp

    Bằng sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đoàn viên Hoàng Thị Ngọc Mai, khu 2, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đã xây dựng cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, nước đá viên đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo việc làm cho lao động địa phương.
  • Nữ doanh nhân và buổi trưa thứ năm hằng tuần

    Sự chủ động kết nối giữa các nữ doanh nhân không chỉ tạo ra một cộng đồng để trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, mà còn giúp mở rộng “danh bạ đối tác” hướng đến mục tiêu phát triển thị trường.
  • Ninh Bình: Trồng rau bằng smartphone, chị nông dân đều tay thu tiền tỷ

    Sản phẩm bán ra có mã QR truy xuất nguồn gốc, được bán trong nước và xuất khẩu nhờ vào số hoá nông nghiệp mà người nông dân không còn phải lo kêu gọi “giải cứu”.
  • Gây dựng thương hiệu snack nấm để bảo vệ môi trường

    Khởi nghiệp từ nấm không phải là mới nhưng sự sáng tạo của Phan Kim Nhật Quỳnh (Bình Định), chủ nhân thương hiệu Anvies, là ở chỗ áp dụng công nghệ sấy với môi trường chân không để cho ra những sản phẩm snack nấm khác biệt.
  • Shark Linh hiến kế cho startup "tiền có chút vẫn muốn hút người siêu"

    Không phải tất cả mọi người trên thế giới đều đi làm vì tiền; nếu biết cách, các startup nghèo vẫn có thể tìm được hiền tài. Để thu hút và giữ nhân tài, theo Shark Linh, các lãnh đạo có thể tạo môi trường cho các nhân viên của mình có điều kiện học hỏi, đồng thời phát triển – giữ gìn một văn hóa thật ‘chất’, phù hợp với sự phát triển của công ty.
  • Nữ doanh nhân Hải Phòng gây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuyên sâu từ trái gấc

    Mong muốn thay đổi thói quen “gấc chỉ để nấu xôi” của người tiêu dùng của người Việt, chị Nguyễn Thị Kim Anh (Giám đốc Công ty TNHH Moocos Việt Nam) đã nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm chuyên sâu từ trái gấc.
  • Khát vọng làm du lịch cộng đồng của người phụ nữ Vân Kiều

    Thông qua Facebook, chúng tôi “khớp lệnh” đặt tour du lịch trải nghiệm 199k (199.000 đồng) của người phụ nữ Vân Kiều Hồ Thị Thương ở xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị một cách nhanh gọn. Thế là hôm sau, chúng tôi xách balô lên đường theo tiếng gọi hoang dã của suối ngàn…
  • Điểm đến của các nữ doanh nhân trên mọi miền Tổ quốc

    Với phương châm “cho đi là hạnh phúc” và với ưu thế là giới nữ, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã trở thành điểm đến của ngày càng nhiều nữ doanh nhân, trở thành cái tên thân thương của những mảnh đời khó khăn trên mọi miền Tổ quốc - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.
  • Thực hiện khát vọng vươn xa của các nữ doanh nhân Việt Nam

    Tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân, Hiệp Hội Nữ doanh nhân Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm là tổ chức thành viên Hội LHPN Việt Nam và chắp cánh cho những khát vọng vươn xa của phụ nữ Việt.
  • "Niềm tin là khởi đầu của mọi thành công"

    Bà Nguyễn Thủy Hằng Giang - Giám đốc Vận hành Đông A Books và Nhà sách Cá Chép khẳng định
  • “Hòa ái nhưng phải có bản sắc”

    Bà Huỳnh Hải Yến - Nhà sáng lập và điều hành thương hiệu NauNau và Y25 Perfume chia sẻ
  • “Doanh nghiệp hạnh phúc sẽ phát triển vững bền”

    Anphabe do bà Thanh Nguyễn sáng lập đã trải qua hành trình 10 năm, đến nay trở thành đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp về thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên tư vấn và đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
  • Chuyển hướng thành công sang sản phẩm truyền thống khi ngành du lịch bị “đóng băng” vì Covid-19

    Xuất phát từ ý tưởng ban đầu để thương mại hóa các mặt hàng thủ công của Huế và trở thành cánh tay nối dài cho các nghệ nhân, nông dân từ các làng nghề truyền thống Việt, chị Hồ Sương Lan (Thừa Thiên Huế) đã cho ra đời thương hiệu Marie's - Vietnam Essential Handmade với sản phẩm chủ đạo là hàng thủ công đan tay từ cây cỏ bàng xứ Huế và những chiếc nón nghệ thuật từ lá Sen, cỏ bàng, xương lá bàng giúp nâng tầm sản phẩm truyền thống Việt.
  • Sơn La: Nâng cao giá trị kinh tế của chanh rừng Mẫu Sơn

    “Sau nhiều năm nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đến tháng 3/2020, tôi đã làm ra được các sản phẩm như: mứt, ômai, sirô… từ quả chanh rừng và đưa ra thị trường tiêu thụ” - chị Đặng Thị Múi chia sẻ.
  • Món nợ 125.000 USD và 5 bài học tự chủ tài chính của doanh nhân Thái Vân Linh

    "125.000 USD, số tiền đủ mua một căn nhà và lớn đến mức tôi không thể tưởng tượng làm cách nào mình có thể trả hết nợ" - Shark Thái Vân Linh chia sẻ
  • Quảng Bình: Phát triển nghề truyền thống, thu nhập gần 3 tỷ đồng

    Cơ sở làng chài Hải Huyền của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, ở phường Hải Thành (TP. Đồng Hới), tỉnh Quảng Bình có doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Thương hiệu làng chài Hải Huyền không chỉ nổi tiếng trong và ngoài tỉnh mà còn vươn ra thị trường các nước lân cận.
  • Những nữ doanh nhân Việt gặt hái thành công trên sàn Amazon

    Phụ nữ đang chứng tỏ bản lĩnh và sự thành công trong kinh doanh khi trên sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon hiện có đến 42% các chủ doanh nghiệp là nữ. Tại Việt Nam, nhiều CEO nữ cũng đang gặt hái thành công trên sàn Amazon và câu chuyện thú vị của hai nữ doanh nhân Việt là ví dụ điển hình.
  • Thế cân bằng hành phúc của nữ doanh nhân

    Khác với nam giới có thể dành toàn tâm cho công việc kinh doanh, nữ doanh nhân phải cùng một lúc lo nhiều thứ, từ việc công ty đến việc gia đình, vừa phải quyết đoán lại vừa phải mềm mỏng.
  • Chiến lược kinh doanh thông minh

    Theo bà HÀ THU THANH - Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam, chiến lược kinh doanh thông minh, giúp tăng lợi nhuận và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới chính là đa dạng giới.
  • Những nữ doanh nhân thành đạt xuất thân từ ngành y

    Xuất thân từ ngành y, tới nay, các doanh nhân Nguyễn Thị Mai Thanh, Vũ Thị Thuận, Trần Thị Lệ... đều trở thành thủ lĩnh của nhiều thương hiệu lớn tại Việt Nam.
  • Tấm lòng của một nữ doanh nhân tại Hải Dương

    Có những doanh nhân không sinh ra tại Hải Dương nhưng họ sống và làm việc tại mảnh đất xứ Đông, thầm lặng cống hiến cho mảnh đất họ đã chọn làm bến đậu nửa đời còn lại.
  • Đồng Tháp: 9X Khởi nghiệp với khô chuột đồng một nắng

    9X Thu Huyền (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) khởi nghiệp với món khô chuột đồng một nắng độc, lạ cung ứng cho thị trường, góp phần tạo thêm thu nhập và nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng
  • Nữ doanh nhân xứ Thanh và 10 năm thăng trầm với nước mắm nhĩ

    Sinh ra và lớn lên ở vùng biển, về làm dâu tại gia đình có truyền thống làm nước mắm, bà Nguyễn Thị Gái đã nghiên cứu thành công nước mắm cốt nhĩ để nâng tầm giá trị nước mắm truyền thống quê hương.
  • Giúp phụ nữ khuyết tật thêm cơ hội thực hiện khát khao độc lập kinh tế

    Chị Trần Thị Như Hoa, chủ xưởng may Hoa Như tại tỉnh Nghệ An, là nữ doanh nhân duy nhất vinh dự nhận được 3 trong số 7 giải thưởng quan trọng, bao gồm: Giải clip xuất sắc, giải Ứng dụng công nghệ nhằm thích ứng, bảo vệ môi trường và giải Cánh én vàng.
  • Khơi nguồn từ sen

    Sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô bình yên của thành phố, nơi có những mảnh ruộng xanh mướt đan xen với sắc hồng dịu dàng của những hồ sen thơm ngát, chị Nguyễn Thị Thu Hiếu, ở khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã nuôi dưỡng cho mình tình yêu với hoa sen từ thuở bé rồi chọn chính loại cây này để sáng tạo, khởi nghiệp. Thương hiệu sen Bảo Liên và câu chuyện khởi nghiệp của chị Hiếu đã truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ.
  • Bản lĩnh nữ doanh nhân xứ Cùa

    Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Tuyết, không chỉ được biết đến trong lĩnh vực bất động sản với chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản GT, mà còn là một doanh nhân thành đạt ở nhiều lĩnh vực như: khách sạn, nội thất thiêt bị vệ sinh cao cấp Nancy, hệ thống các đại lý mỹ phẩm TOP WHITE trên toàn quốc và chuỗi cửa hàng thời trang.
  • Để trở thành người có giá trị khi bản thân không tạo ra giá trị?

    Đó là câu hỏi mà nữ chuyên gia Nguyễn Phi Vân - Chủ tịch Công ty Retail & Franchise Asia, Cố vấn về nhượng quyền thương hiệu cho Chính phủ Malaysia, đặt ra khi mới bước chân vào sự nghiệp và đồng thời cũng là câu hỏi mà chuyên gia muốn gửi gắm tới các bạn trẻ.
  • Gìn giữ và phát triển món trứng mật ngọt ngào của người xưa

    Sử dụng những nguyên liệu sẵn có của Việt Nam để tạo nên những sản phẩm có giá trị, chị Nguyễn Quỳnh Nga đã sáng lập thương hiệu TƯƠI Concept, gìn giữ và phát triển món trứng mật ngọt ngào của người xưa
  • Rời phố thị về cao nguyên gầy dựng homestay

    Rời bỏ cuộc sống đô thị ồn ào để tìm về nơi vắng vẻ gây dựng homestay, farmstay, những người phụ nữ mảnh mai mà mạnh mẽ đã tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc đời.
  • U60 start-up bằng sản phẩm xanh

    "Tôi nghĩ khởi nghiệp có thể dành cho mọi lứa tuổi. Mọi người muốn thay đổi cuộc sống và giúp ích cho cộng đồng xã hội thì không có việc gì khó". Với suy nghĩ đó, ở độ tuổi thất thập, bà Nguyễn Thị Đông (SN 1946) vẫn không ngừng tìm tòi, sáng tạo trên hành trình start-up của mình.
  • Người đàn bà “khùng” và câu chuyện huyền tích của người Dao

    Ở thị trấn Sa Pa mù sương có người phụ nữ dành phần nhiều thời gian để tìm hiểu về dân tộc Dao.
  • Đam mê làm đồ handmade

    Đang có công việc rất ổn định, vì quá đam mê làm đồ handmade nên chị Lê Hồng đã quyết định chuyển hướng…
  • Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi nghiệp từ quà tặng của tự nhiên

    Quả gấc, nho rừng, cây tràm gió... dưới bàn tay khéo léo của những người phụ nữ năng động, bỗng trở thành cơ duyên để khởi nghiệp.
  • Coach Tuệ Nguyễn: Chọn đúng nghề để hạnh phúc!

    Công việc là một phần cuộc sống và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của mỗi người. Nếu chọn sai, công việc có thể chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc. Nếu chọn đúng, công việc có thể mang lại không chỉ tiền bạc, sự thành công mà còn cả hạnh phúc viên mãn trọn vẹn.
  • Nữ doanh nhân Thủ đô chủ động ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm chất lượng cao

    Vượt qua khó khăn của năm 2020, mục tiêu năm 2021 của các nữ doanh nhân thủ đô là chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư ứng dụng công nghệ mới tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, từng bước phát triển doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh hiện đại, hiệu quả.
  • Nữ doanh nhân và việc tử tế

    Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp phối hợp với Mạng Kết nối nữ doanh nhân Sen vàng Việt Nam (BWON) phối hợp tổ chức sự kiện Hội tụ Nữ doanh nhân với chủ đề “Nữ doanh nhân và việc tử tế”.

TÂM ĐIỂM

PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

CÁN BỘ HỘI

PHỤ NỮ TRONG LỊCH SỬ

Video