Đà Nẵng: Hỗ trợ phụ nữ tự tin khởi nghiệp vươn lên thoát nghèo

18/05/2020
Những năm gần đây, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ mang lại hiệu quả cao. Không chỉ tạo công ăn việc làm giúp phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên, một số mô hình còn có sức lan toả mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tổ liên kết sản xuất thú nhồi bông phường Hòa Hải

Có những mô hình do phụ nữ khởi nghiệp đã giải quyết việc làm cho hàng chục lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn như HTX nấm An Hải Đông (quận Sơn Trà), HTX gà Nhơn Phát (huyện Hòa Vang) hay Tổ hợp tác (THT) may gia công phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Tổ liên kết sản xuất thú nhồi bông phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn)…

Đồng vốn quý trợ lực

Khi bắt đầu khởi nghiệp, không chỉ phải vượt qua sự thiếu tự tin, tư tưởng an phận thủ thường, phụ nữ còn gặp nhiều thách thức như định kiến giới, hạn chế trong tiếp cận các nguồn lực và thị trường, kỹ năng quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, họ ít có cơ hội để tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại hay cơ hội được đào tạo, giao lưu, học hỏi.

Với đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng hướng dẫn 15 ý tưởng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Phụ nữ với tương lai của nền kinh tế xanh” của Trung ương Hội, tổ chức Ngày hội “Phụ nữ Khởi nghiệp - Sáng tạo” thu hút hàng trăm sản phẩm đa dạng, phong phú đến từ doanh nghiệp, HTX, THT, các mô hình kinh tế...

Đến nay, Hội đã giải ngân 89 tỷ 147 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển cho 4.257 phụ nữ vay vốn phát triển kinh doanh hộ gia đình, thành lập 5 HTX, phát triển mới 16 nhóm liên kết, dịch vụ với 223 thành viên tham gia, nâng tổng số lên 240 mô hình, góp phần giải quyết việc làm cho 2.720 lao động nữ với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng/thành viên.

Trưởng Ban Kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng cho biết: “Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cũng đã tổ chức hỗ trợ cho các mô hình, các tổ liên kết, các tổ hợp tác phát triển kinh doanh khởi sự bằng việc hỗ trợ vốn. Qua sự giúp đỡ của Hội đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình trên địa bàn. Các mô hình kinh tế khi thành công, nhiều chị em đã giúp đỡ trở lại, tạo công ăn việc làm cho các chị hội viên phụ nữ tại địa phương mình nâng thu nhập ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ vốn vay, phương tiện sinh kế để làm ăn, có nhiều hội viên phụ nữ thoát nghèo”.

Tạo việc làm và tăng thu nhập

THT may gia công phường Hòa Xuân được thành lập vào tháng 7/2010, thu hút các chị em vào làm việc với mục đích dạy nghề cho phụ nữ vùng giải tỏa và có trình độ học vấn thấp.

Chỉ hơn một năm sau ngày thành lập, nhiều chị em đã có công ăn việc làm ổn định, kinh tế gia đình phát triển, mức lương trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi được hỗ trợ về vốn, cơ sở vật chất, THT may gia công đã là địa chỉ tin cậy cho phụ nữ đến học việc và làm việc.

THT may gia công phường Hòa Xuân

Bà Trần Thị Ánh Phượng, người đứng đầu THT may gia công chia sẻ: “Tất cả chị em ở đây đa số sống trong vùng di dời, giải tỏa không có công ăn việc làm, THT tạo điều kiện cho các chị em có việc làm ổn định, đồng lương ổn định để đủ trang trải cuộc sống. Tới đây, chúng tôi mong muốn mở rộng sản xuất để tạo thêm việc làm cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn”. Hiện, THT có khoảng 50 công nhân đang theo học và làm việc, bình quân thu nhập mỗi tháng từ 6 - 8 triệu đồng/người.

Hay như Tổ liên kết sản xuất thú nhồi bông phường Hòa Hải cũng là địa chỉ tin cậy của nhiều phụ nữ nghèo.

Năm 2017, Tổ liên kết được thành lập với 5 thành viên. Hiện, Tổ liên kết có 15 lao động chuyên sản xuất thú nhồi bông.

Do thiếu máy móc và kinh nghiệm nên thời gian đầu, mỗi ngày Tổ liên kết chỉ sản xuất từ 50 - 100 con thú nhồi bông loại nhỏ, bán tại các chợ trên địa bàn.

Được Hội Phụ nữ phường Hòa Hải tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội để vay 100 triệu đồng đầu tư mở rộng sản xuất, Tổ liên kết đã mua thêm máy móc, nguyên liệu nhằm mở rộng quy mô sản xuất.

Giờ đây, mỗi ngày, Tổ liên kết thú nhồi bông sản xuất từ 100 - 150 con thú nhồi bông, thu nhập mỗi người từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Theo đó, sản phẩm thú nhồi bông đã vươn ra thị trường các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.HCM.

Chị Trang, thành viên Tổ liên kết hồ hởi chia sẻ: “Mô hình tổ sản xuất đã chứng minh được hiệu quả khi tập trung giải quyết việc làm cho các chị em. Trước đây, cuộc sống của nhiều chị em khó khăn, nhưng hiện nay đã ổn định và khá hơn nhiều. Tổ sản xuất cũng có ý định mở rộng kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ”.

giaoducthoidai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video