Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: bầu 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng khóa XI

18/01/2011
Buổi chiều ngày 17/01/2011, sau ba ngày bàn về nhân sự, các đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2011-2015) và được Đoàn Chủ tịch Đại hội XI công bố vào sáng 18/1/2011 danh sách trúng cử BCH Trung ương Đảng gồm 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Trong đó, có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và 14 nữ là ủy viên chính thức (chiếm 9%), nữ ủy viên dự khuyết (chiếm 12%).

Trong qúa trình bầu cử, Đại hội đã đề cử thêm nhiều ứng cử viên. Sau khi một số người được đề cử xin rút tên, hai danh sách ứng cử viên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội chốt lại và được 100% đại biểu biểu quyết đồng ý thông qua là: danh sách bầu cử ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 đồng chí, bầu 175 đồng chí (số dư 24,57%). Danh sách bầu cử ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 đồng chí, bầu 25 đồng chí (số dư 144%). Những số dư này cao hơn số dư dự kiến là 15% nhằm để đại biểu dễ dàng hơn trong việc lựa chọn người đại biểu của Đảng. Trong đó, có 28 người do BCH khóa X giới thiệu và 33 người được đề cử tại Đại hội. Số đại biểu trúng cử BCH khóa XI tập trung phiếu với kết qủa rất cao, từ trên 67% số phiếu trở lên.Trong đó, có 9 đ/c là ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử,

Tuổi trung bình của các ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI gần 53,9 tuổi. Trong đó, tuổi trung bình của ủy viên chính thức là 55,2; ủy viên dự khuyết là 43 tuổi.

Buổi chiều ngày 17/01/2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Danh sách Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XI

Danh sách Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video