ĐIỆN CHIA BUỒN

21/03/2011
Phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin dữ về thảm hoạ động đất, sóng thần vừa xảy ra tại Đông bắc Nhật Bản ngày 11-3-2011, gây tổn thất vô cùng nghiệm trọng về người và tài sản ở những vùng bị nạn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

 

 

ĐIN CHIA BUN

 

 

Kính gửi:Vụ Bình Đẳng Giới,

Văn phòng Nội các Nhật Bản

 

 

Phụ nữ Việt Nam vô cùng đau xót trước tin dữ về thảm hoạ động đất, sóng thần vừa xảy ra tại Đông bắc Nhật Bản ngày 11-3-2011, gây tổn thất vô cùng nghiệm trọng về người và tài sản ở những vùng bị nạn.

 

Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ với các bạn trước những đau thương, mất mát và khó khăn mà đất nước, nhân dân và phụ nữ Nhật Bản đang phải trải qua.

 

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng với ý chí kiên cường, quyết tâm, phát huy tinh thần dân tộc, đoàn kết, tương thân tương ái và khả năng ứng phó thiên tai của Nhật Bản được cả thế giới khâm phục, các bạn sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thảm hoạ, ổn định cuộc sống và tiếp tục phát triển dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Nhật Bản và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

 

Trân trọng,

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Hòa

                                                                        Chủ tịch Hội LHPN VN

 

 

 

 

 

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video