Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

25/11/2013
Trong khuôn khổ Hội nghị Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, ngày 21 và 22/11/2013, Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi gặp mặt với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu với đoàn đại biểu những nét cơ bản về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, du lịch, con người và các tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập... của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi thành viên trong đoàn đại biểu sẽ là cầu nối giữa tỉnh Thanh Hóa với những người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó kêu gọi các các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng luôn dành những tình cảm quan tâm đặc biệt tới kiều bào, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; mong muốn các nữ kiều bào tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đẩy mạnh các hoạt động hướng về quê hương đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tích cực hòa đồng, đóng góp cho nước sở tại, phát triển cộng đồng.

 Ảnh minh họa

 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và PCT Hội Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh với các đại biểu


Nhân dịp này, Đoàn đại biểu đã thăm quan, dâng hương tưởng niệm tại Đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc), Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xương) và thăm Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Đặc biệt, tối ngày 21/11, Đoàn đã tham dự Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc tại các chiến trường phía Bắc. Cùng tham dự có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước. Tại đây, thay mặt kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch UB về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại Giao đã trao tặng số tiền 300 triệu đồng của kiều bào ủng hộ Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa.

 Ảnh minh họa

 Ông Nguyễn Thanh Sơn trao tặng Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thanh Hóa số tiền 300 triệu đồng do kiều bào gửi tặng


Cùng trong chuyến đi, Đoàn đã đến thăm quan một số mô hình hoạt động tiêu biểu của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa gồm: trang trại cựu nữ thanh niên xung phong tại xã Quảng Thắng, TP Thanh Hóa; mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ trồng nấm tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa và mô hình tổ chức tài chính vi mô Tình thương (TYM) TW Hội LHPN Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa. Các nữ kiều bào đã bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ khi được tận mắt chứng kiến những mô hình làm kinh tế hiệu quả cũng như tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ của phụ nữ Thanh Hóa. Đoàn đại biểu đã quyên góp, ủng hộ hoạt động của các mô hình số tiền trên 200 triệu đồng.

 Ảnh minh họa

 Đại biểu nữ kiều bào hòa lời ca tiếng hát cùng các chị nữ cựu thanh niên xung phong ở xã Quảng Thắng, Thanh Hóa

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video