Đoàn Đại biểu Uỷ ban về các Vấn đề xã hội của Quốc hội thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang.

26/09/2005
Chiều 21/9/2005, Đoàn Đại biểu Uỷ ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Giang nhân chuyến làm việc của Đoàn tại tỉnh Bắc Giang

Tham gia đoàn có bà Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch UBQGVSTBPNVN; bà Trần Thị Minh Chánh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

 

Bà Nguyễn Thị Bắc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã báo cáo với Đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; công tác phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em của các cấp Hội phụ nữ Bắc Giang. Bà khẳng định, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em là một trong những hoạt động trọng tâm của các cấp Hội phụ nữ Bắc Giang. Công tác này đã được tỉnh Hội phụ nữ quan tâm, chỉ đạo; phối hợp với các ban, ngành địa phương thực hiện từ những năm 1999-2000. Hội LHPN Bắc Giang đã chỉ đạo xây dựng được 10 xã điểm trên 10 huyện, thành phố; tổ chức các hoạt động lồng ghép truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, trường học; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hội thi…; thành lập các nhóm đối tượng bị buôn bán, có nguy cơ; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên, tuyên truyền viên; giúp đỡ và hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với những đối tượng bị lừa đã trở về địa phương…..

 

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Hà Thị Khiết khẳng định, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện chương trình thi đua yêu nước, đã được TW Hội cụ thể hoá theo tiêu chuẩn thi đua đối với các cấp Hội PN trong phạm vi cả nước. Hội LHPN tỉnh Bắc Giang là một trong những đơn vị thực hiện tốt chương trình này, chị em đã nghiêm túc thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bà yêu cầu Hội LHPN tỉnh Bắc Giang cần tập trung hơn nữa, sáng tạo hơn nữa và nhân rộng mô hình điểm nhằm tạo ra áp lực dư luận xã hội để đạt được kết quả tốt hơn. Bà cũng khẳng định, đây là một trong những vấn đề khó khăn, cần có sự phối hợp thực hiện của các ban, ngành, chính quyền, đoàn thể địa phương và xã hội.

 

Bà Nguyễn Thị Minh Chánh đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Hội LHPN Việt Nam nói chung và Hội LHPN tỉnh Bắc Giang nói riêng trong các hoạt động chính trị, xã hội. Bà cũng mong muốn Hội phụ nữ nhân rộng mô hình điểm phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; có phương pháp tuyên truyền giáo dục sâu rộng đối với phụ nữ để chị em nhận thức được và tự bảo vệ mình; can thiệp giúp đỡ trẻ em do các bà mẹ bị lừa bán sinh ra và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho TW...

Tin: Trung tâm Thông tin, ảnh Minh Tuấn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video