Đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam nghiên cứu mô hình quản lý nhà nước về phụ nữ, gia đình và trẻ em tại Trung Âu

11/09/2012
Trong các ngày từ 8 đến 22/9/2012, Đoàn cán bộ Hội LHPN Việt Nam, do Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa làm trưởng đoàn, có chuyến công tác tại Cộng hòa Séc và Áo nhằm nghiên cứu “Mô hình quản lý nhà nước về phụ nữ, gia đình, trẻ em”.

Đoàn tập trung nghiên cứu tổng quan chính sách pháp luật của hai nước về những vấn đề liên quan đến phụ nữ, vị trí của phụ nữ trong xã hội và quyền bình đẳng nam nữ; nghiên cứu bộ máy quản lý nhà nước về phụ nữ, gia đình và trẻ em; phương pháp và cách thức quản lý trong tình hình mới; phụ nữ và vấn đề vận động hành lang ở châu Âu… Kiến thức và kinh nghiệm của các nước phát triển về kinh tế và bình đẳng giới, nơi người phụ nữ được đặt vào vị trí trung tâm, được hy vọng sẽ là gợi ý hay để Hội LHPN Việt Nam đề xuất, áp dụng những mô hình phù hợp vào tình hình cụ thể của đất nước, giúp phụ nữ Việt Nam khẳng định nhiều hơn trong gia đình, xã hội và cộng đồng.

* Nhân dịp này, đoàn cũng đến thăm và làm việc với đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Séc và Áo; gặp mặt thân mật đại diện Hội phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc và Hội phụ nữ Việt Nam tại Budapest (Hungary); thăm và tặng quà cho trẻ em kém may mắn tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.

Thục Hạnh (từ Praha, Séc)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video