Đội nữ pháo binh Xuân Lộc đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

07/09/2012
Sáng 31-8, tại Hội trường Nhà văn hóa huyện Xuân Lộc, UBND tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHVTND) do Chủ tịch nước phong tặng cho Đội cối Xuân Lộc (thuộc Ban CHQS huyện). Các đồng chí: Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tư, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đơn vị của tỉnh và các đội viên, thân nhân gia đình trong Đội nữ pháo binh Xuân Lộc năm xưa đã đến dự.

Đội cối Xuân Lộc được thành lập sau trận Mậu Thân 1968, trực thuộc LLVT huyện Xuân Lộc. Trước khi tham gia Chiến dịch Xuân Lộc năm 1975, Đội cối đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu cũng như yểm trợ bộ binh đánh tiêu hao sinh lực địch. Hoạt động của đội mở rộng từ vùng Định Quán, Túc Trưng qua khu vực Gia Ray, Bảo Chánh, Tân Phong. Trong 7 năm chiến đấu (1968-1975), đơn vị đã tham gia tác chiến 131 trận, trong đó độc chiến 74 trận, tiêu diệt được 771 lính ngụy, 134 lính Mỹ, phá hư 5 lô cốt, 3 xe tăng, 3 pháo 155 ly, 3 pháo 105 ly và phá hư, thu giữ nhiều khí tài của địch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận lòng quả cảm của những cô gái anh dũng, rất gan dạ và đầy mưu trí. Những đội viên của Đội cối Xuân Lộc là tấm gương sáng ngời làm rạng danh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “bất khuất - trung hậu - đảm đang”, xứng đáng là những bông hoa trên tuyến lửa góp phần giải phóng Xuân Lộc. Trở về với cuộc sống đời thường, những nữ pháo binh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Theo baodongnaionline (NTD)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video