Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào

03/05/2012
Chiều 2/5/2012, nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào do đồng chí Si-sảy Lư-dệt-mun-sỏn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi tiếp Đoàn.Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng,Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Hà Thị Khiết đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHPN Lào sang thăm Việt Nam đúng vào dịp Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hai nước tổ chức các hoạt động Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Đồng chí khẳng định, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước và phụ nữ hai nước Việt Nam- Lào; mối quan hệ hữu nghị đó là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của mỗi nước.Trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được, đ/c Hà Thị Khiết bày tỏ tin tưởng, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào sẽ tiến xa hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hội LHPN hai nước trong thời gian qua, chúc mừng bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Hội; đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có thêm nhiều sáng kiến, chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác đã ký kết, góp phần vun đắp và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa phụ nữ và nhân dân hai nước; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ tốt đẹp này.

 Ảnh minh họa

 Tình cảm thắm thiết, hữu nghị keo sơn Việt- Lào được thể hiện sinh động qua bài hát " Cô gái Sầm Nưa"

Đồng chí Si-sảy Lư-dệt-mun-sỏn, Chủ tịch Hội LHPN Lào đã bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, tình cảm nồng ấm của đồng chí Hà Thị Khiết dành cho Đoàn. Đồng chí Si- sảy cũng thông báo tới đ/c Hà Thị Khiết về kết quả hợp tác giai đoạn 2007-2010 và những nội dung hợp tác giai đoạn 2012-2017 của Hội Phụ nữ hai nước Việt Nam – Lào; khẳng định bản Thỏa thuận hợp ghi dấu sự tăng cường và phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai Hội trong thời gian tới. Đồng chí Si – sảy cũng trân trọng đón nhận những chia sẻ của đ/c Hà Thị Khiết, coi đó là những gợi ý quý báu cho Hội LHPN Lào trong thực hiện nhiệm vụ của mình; đồng thời bày tỏ mong muốn, với cương vị Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, đ/c Hà Thị Khiết sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ cho sự phát triển của Hội LHPN Lào, sự tiến bộ của phụ nữ Lào nói riêng và nhân dân Lào nói chung. Đồng chí cũng thông tin tới đ/c Hà Thị Khiết tình hình phong trào phụ nữ Lào, các hoạt động của Hội LHPN Lào hiện nay và hy vọng sẽ học hỏi được nhiều từ Hội LHPN Việt Nam trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước những chính sách liên quan đến phụ nữ.

 Ảnh minh họa

 Tâm tình trò chuyện như chị em gái 1 nhà

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video