Đồng chí Hà Thị Khiết, UVTW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội

01/09/2007
Chiều ngày 31/8, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam đến thăm và làm việc với Ngân hàng CSXH. Tiếp đoàn có các đồng chí: Hà Đan Huân - Chủ tịch HĐQT và Hà Thị Hạnh – TGĐ cùng nhiều cán bộ, nhân viên Ngân hàng

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Đan Huân đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, nêu bật thành công của mô hình quản lý và việc thực hiện phương thức uỷ thác qua các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là Hội LHPN Việt Nam; đồng thời chỉ ra một số khó khăn, thách thức nảy sinh trong quá trình thực hiện mô hình này và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Tổng số dư nợ uỷ thác cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH tính đến cuối tháng 6/2007 là 23.895 tỷ đồng, trong đó số dư nợ uỷ thác qua Hội LHPN Việt Nam là 10.430 tỷ đồng, chiếm 36,8% số dư nợ của các tổ chức chính trị xã hội

Việc phối hợp hoạt động giữa Ngân hàng CSXH và Hội LHPN Việt Nam đã không những giúp tiết kiệm được 2/3 chi phí quản lý cho Ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Hội LHPN nắm bắt tình hình địa phương, kết nạp hội viên mới, phát triển kỹ năng quản lý kinh tế cho cán bộ Hội, vận động hội viên thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước…

 

Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao những nỗ lực của Ngân hàng CSXH cũng như hiệu quả to lớn và thiết thực từ mô hình dịch vụ uỷ thác cho vay hộ nghèo giữa Hội LHPN Việt Nam với Ngân hàng. Đồng chí nhấn mạnh, sự phối hợp hoạt động giữa Hội LHPN Việt Nam và Ngân hàng CSXH thời gian qua là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo từng bước vươn lên, thoát khỏi đói nghèo. Đồng chí hứa rằng, ở cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục quan tâm, động viên các tổ chức, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, cùng đồng hành với Ngân hàng CSXH làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội cho người nghèo. Nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí đã gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng CSXH./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video