“Hũ gạo tiết kiệm” và “Ống tiền tiết kiệm” của phụ nữ xã Bá Xuyên

27/07/2009
Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chấp hành Hội LHPN xã Bá Xuyên (thị xã Sông Công, Thái Nguyên) đã xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động trong cán bộ, hội viên. Trong kế hoạch đề ra, Ban chấp hành Hội thống nhất quan điểm: Dù khó khăn cũng phải tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. bởi đây là Cuộc vận động lớn do Đảng phát động, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, với chị em phụ nữ nói riêng.

Từ chuyển biến về nhận thức

Qua thảo luận, Ban chấp hành Hội LHPN xã thống nhất: bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức về thực hiện Cuộc vận động cho chị em hội viên. Có nhận thức tốt, am hiểu được nội dung, ý nghĩa Cuộc vận động cũng như những vấn đề cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì mới có thể “học tập” và “làm theo” được. Trước hết, Ban chấp hành Hội đã triển khai ngay 2 lớp tập huấn cho cán bộ Hội từ tổ trưởng, tổ phó phụ nữ trở lên; tổ chức 48 cuộc tuyên truyền cho 1.780 lượt phụ nữ, trong đó tỉ lệ tham gia của cán bộ Hội đạt 100%, hội viên đạt 94%, quần chúng phụ nữ đạt 73%. Bằng các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức học tập lồng ghép vào các buổi họp chi/tổ phụ nữ, câu lạc bộ, thi hái hoa dân chủ, liên hoan tuyên truyền viên,…nội dung học tập tập trung vào: Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, kế hoạch triển khai Cuộc vận động của tổ chức Đảng, tổ chức Hội các cấp; các chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thông qua tài liệu sinh hoạt Hội do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bản tin Phụ nữ Thái Nguyên; Tổ chức thảo luận về tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ hội viên Hội LHPN Việt Nam gắn với 3 chỉ tiêu của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Vận động hội viên tham gia cuộc thi viết tìm hiểu “Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Hội LHPN thị xã Sông Công phát động có 120 bài dự thi; tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” do Hội LHPN tỉnh phát động có 520 phụ nữ tham gia (đạt 72% số hội viên viết bài).

Qua học tập phần lớn cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc vận động, hiểu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. Từng cán bộ, hội viên, từng cơ sở Hội đều chọn cho mình một hình thức “làm theo”, tạo nên phong trào hành động sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong “làm theo”, Ban chấp hành Hội tập trung chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên thực hành tiết kiệm trong nhiều kĩnh vực như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm trong chi tiêu, cách sắp xếp tổ chức cuộc sống gia đình…Nội dung này khá phù hợp với đặc điểm của chị em phụ nữ ở địa phương.

Đến “Ống tiền tiết kiệm” và “Hũ gạo tiết kiệm”

Xuất phát từ ý tưởng làm thế nào để giúp đỡ chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Ban chấp hành Hội LHPN xã đã thống nhất vận động chị em thực hiện mô hình “Ống tiền tiết kiệm”. Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN VN 20-10-2008, đã tổ chức phát động tại 4 chi hội phụ nữ với 130 thành viên tham gia. Sau đó nhân rộng mô hình ra Chi hội phụ nữ xóm La Cảnh 1 với 30 thành viên hưởng ứng. Theo đó mỗi hội viên tiết kiệm 5.000 đồng/tháng; riêng xóm La Cảnh 1 đóng góp 10.000 đồng/người/tháng và gửi tiền tiết kiệm chung vào ngày sinh hoạt Câu lạc bộ hằng tháng. Qua 6 tháng thực hiện, đến nay tại 5 Chi hội phụ nữ đã có 160 hội viên tham gia và tiết kiệm được 4.100.000 đồng. Số tiền này đã được cho 19 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” cũng đã được hình thành tại 4 chi hội phụ nữ bao gồm: Chi hội phụ nữ xóm Đớ, xóm Lý Nhân, xóm Xứ Đào và xóm La Cảnh 2 với 105 hội viên tham gia. Thực hiện mô hình này, mỗi bữa nấu cơm gia đình tiết kiệm một nắm gạo, đến kỳ sinh hoạt CLB các hội viên mang ống gạo tiết kiệm của gia đình mình đến góp chung với hũ gạo tiết kiệm của xóm. Tùy theo điều kiện kinh tế của từng gia đình hội viên, thấp nhất mỗi gia đình hội viên tiết kiệm được 2 kg gạo/tháng. Như vậy trong 1 tháng, mỗi chi hội đã tiết kiệm được từ 50 đến 70 kg gạo; Việc sử dụng các “Hũ gạo tiết kiệm” được các thành viên thống nhất giữ lại quỹ 10%, còn 90% cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi. Qua 6 tháng triển khai thực hiệnđến nay đã tiết kiệm được 1.620 kg gạo và giúp đỡ được 18 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo .

Từ sự việc trên cho thấy, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như ở xã Bá Xuyên là rất thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc cần được rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Nguyễn Thị Nga
Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video