14/03/2006
 

Hoạt động tại Thanh Hoá

 

Làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Là tỉnh còn nghèo, dân số đứng thứ 3 của cả nước nhưng Thanh Hoá cũng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Chiến lược quốc gia VSTBCPN và đã đạt được kết quả đáng phấn khởi. Ban VSTBCPN các cấp sớm được thành lập, đi vào hoạt động nền nếp; đã bố trí được kinh phí duy trì hoạt động; một số chỉ tiêu về bình đẳng giới trong lao động việc làm, chăm sóc sức khoẻ đạt khá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kết quả như mong muốn. Tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ, công tác quản lý chưa cao, số hộ nghèo còn nhiều (55.570 hộ); việc lồng ghép giới vào hoạch định chính sách, tuyên truyền về bình đẳng giới ở một số địa bàn, ban, ngành, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức; bộ máy của Ban VSTBCPN các cấp hoạt động còn kiêm nhiệm, chưa có chuyên trách, công tác kiểm tra đã được thực hiện nhưng chế độ báo cáo chưa thường xuyên…đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 

Đồng chí Hà Thị Khiết đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hoá và chia sẻ với những khó khăn, đặc thù của tỉnh trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia VSTBCPN. Đồng chí mong muốn giai đoạn 2005-2010, tỉnh Thanh Hoá tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy Uỷ ban VSTBCPN các cấp, thực hiện tốt hơn, bài bản hơn, đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nữ; Hội LHPN tỉnh cần làm tốt công tác tham mưu để công tác lồng ghép giới vào việc hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cho sự phát triển của phụ nữ được làm tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện Chiến lược quốc gia VSTBCPN Việt Nam đến năm 2010 của Chính phủ.


Tại Thanh Hoá, đồng chí Hà Thị Khiết đã đến thăm và làm việc tại huyện Quảng Xương - một huyện thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng có mô hình hoạt động của Quỹ Tình Thương khá hiệu quả. Với tổng số vốn 9,7/40 tỷ đồng do các cấp Hội hiện đang quản lý cùng với số tiền tiết kiệm được của các thành viên vay vốn lên tới hàng trăm triệu đồng, Quỹ Tình Thương đã góp phần giảm hộ nghèo trong huyện còn 32,47% (theo tiêu chí mới).


Phát biểu với các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Xương, đồng chí Hà Thị Khiết mong muốn cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng và kịp thời để mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nghèo; mở rộng quy mô và nhân rộng mô hình, tiến tới thành lập Chi nhánh 2 với nguồn vốn 5 tỷ đồng do đối tác Tây Ban Nha tài trợtại 5 xã tiếp theo của huyện vào cuối tháng 3/2006. Đây cũng là mô hình T.W Hội luôn trăn trở, đầu tư công sức, trí tuệ tất cả vì mục tiêu phục vụ người nghèo, vì cuộc sống của phụ nữ nghèo.

 

Tại đây, đồng chí Hà Thị Khiết đã trao quà thuốc chữa bệnh cho người dân nghèo huyện Quảng Xương.

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video