“Việc gì tốt cho chị em thì làm”

28/11/2016
Đã 32 năm gắn bó với công tác phụ nữ, bà Đoàn Thị Xuân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, chia sẻ “Có lẽ cả đời tôi sẽ gắn bó với công việc này”. Công việc đã mang lại cho bà cả niềm vui và không ít trăn trở. Đây chính là lý do để bà Xuân nỗ lực không ngừng nghỉ với suy nghĩ “việc gì tốt cho chị em, giúp chị em bớt khổ thì làm”.

Càng những địa bàn khó khăn, bà Xuân càng muốn đến bởi đó là những nơi cần được giúp đỡ. Ở huyện Hòa An, có những xã như Đức Xuân, đa số là người Mông sinh sống (chỉ có 1 xóm người Nùng). Hơn 100 hộ gia đình sống rải rác và có trên 90% số hộ là hộ nghèo. Có thời điểm, bà Xuân học tiếng Mông để giao tiếp với chị em người dân tộc thiểu số, để hiểu họ cần gì và Hội có thể giúp gì cho họ.

Cách làm “gần chị em” này đã giúp thay đổi nhận thức của nhiều phụ nữ. Ví như công tác kế hoạch hóa gia đình ở các vùng có đông người dân tộc thiểu số đã thay đổi đáng kể, tình trạng sinh nhiều con giảm. Chị em đã ý thức được việc sinh ít, chăm sóc tốt và đầu tư cho việc học hành của con rất quan trọng.

Bà Xuân nhớ lại hồi mới làm công tác Hội, cuộc sống khó khăn, gạo không đủ ăn, chồng công tác xa nhà, con còn quá nhỏ…Đường đến các xã phải đạp xe, đi bộ…; đêm ở cơ sở, trằn trọc mãi không ngủ nổi vì lo con gửi hàng xóm trông giúp có quấy khóc và chịu ăn không? Cảm giác đó cực vô cùng nhưng làm cán bộ phong trào, luôn có sự thôi thúc phải đi, phải gặp chị em. Đi đến đâu cũng như về nhà, như gặp người thân - niềm vui đó có thể xóa đi mọi vất vả, mệt nhọc.

“Đi cơ sở, gặp gỡ tâm tình với chị em, biết khó khăn của họ để nghĩ cách làm thiết thực nhất”, suy nghĩ đó đã đồng hành cùng bà Xuân từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ. Vì thế, bà đã có những hoạt động ngày càng thiết thực, hỗ trợ được nhiều hơn cho phụ nữ. Chỉ riêng trong năm qua, huyện Hòa An giảm được 196 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Bà Xuân cho biết, thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành mở các lớp đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, giúp chị em tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Theo An Huy - Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video