1 tổ chức hội cơ sở và 8 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước Thành phố

20/09/2005
Tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 - 2005, có 1 cơ sở hội và 8 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động được vinh dự báo cáo điển hình

Đó là Hội LHPN xã Hoà Tiến, đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc, dẫn đầu của phụ nữ thành phố Đà Nẵng, được Hội đồng Bộ trưởng và Chính phủ tặng Bằng khen; 2 lần được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền; được chọn báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII - 2005.

 

8 cá nhân tiêu biểu là: Bà Huỳnh Thị Thanh Thuý Hoa, hội viên Hội LHPN phường Hoà Hiệp, quận Liên Chiểu mỗi năm thu nhập từ mô hình kinh tế vườn - rừng hàng trăm triệu đồng; đặc biệt 2 vườn cây dược liệu quý: quế, dó làm dược liệu mỹ phẩm cao cấp, ước tính 7 – 10 năm tới sẽ cho thu nhập hàng tỷ đồng.

 

Chị Trần Thị Lường, công nhân Đội Môi trường đô thị Đà Nẵng, chồng chết, vượt khó bằng chính sức lao động của mình: làm thêm việc nạo vét cống rãnh, mỗi năm thu nhập thêm 4 – 5 triệu đồng nuôi mẹ già, con ngoan, học giỏi đồng thời góp phần tích cực xây dựng môi trường thành phố xanh - sạch - đẹp.

 

Cô giáo Đỗ Thị Thu Hồng, trường tiểu học Phan Thanh, quận Hải Châu luôn có tinh thần cầu tiến, ý thức tự giác vươn lên. Từ một giáo viên Nga văn bậc THCS, qua nhiều lĩnh vực công tác: kế toán, văn thư, hoạt động công đoàn, giáo viên tiểu học, năm học 2003 – 2004 cô đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi bậc tiểu học cấp quốc gia.

 

Bà Lữ Anh Đào, hội viên Hội LHPN phường Nam Dương, chủ cơ sở Inox đã thoát nghèo bằng việc sản xuất, kinh doanh đồ trang trí nội thất Inox đồng thời cưu mang, đùm bọc 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trong một tổ ấm, đại gia đình với mức thu nhập 500.000 – 600.000đ/tháng.

 

Bà Ngô Thị Cứ, công nhân Công ty Dệt Đà Nẵng có nhiều sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.

 

Bà Ngô Thị Lự, Trạm trưởng Trạm y tế Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng sau gần 30 năm công tác đã cùng tập thể khám và điều trị cho hàng nghìn lượt lao động, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đưa nhà ăn của Công ty trở thành một trong những nhà ăn tiêu biểu của cả nước, được Bộ Y tế tặng bằng khen.

 

Bà Lê Hoàng Lan Anh, kiểm ngân viên Kho bạc Nhà nước Hoà Vang luôn tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong công việc: 6 tháng đầu năm 2005 đã trả tiền thừa hơn 100 triệu đồng cho 333 lượt khách hàng, xứng đáng với lòng tin yêu của đồng nghiệp và nhân dân.

 

Chị Nguyễn Thị Hiền, chiến sỹ dân quân cơ động, phường Chính Gián, quận Thanh Khê đã cùng với anh chị em trong tiểu đội dân quân cơ động bám sát địa bàn, tham gia truy bắt 7 vụ phạm tội, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa bàn trọng điểm phức tạp của thành phố, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video