10 sự kiện quốc tế năm 2006 do hãng tin Kyodo bình chọn

02/01/2007
Ngày 24-12, hãng tin Kyodo đã công bố 10 sự kiện quốc tế trong năm 2006 do các nhà biên tập, các báo thuộc hãng và các độc giả bình chọn:

 

Hãng tin AP bình chọn 10 sự kiện nổi bật nhất năm 2006.

 

1. CHĐCN Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân. Ngày 9-10, CHDCND Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân ngầm dưới đất, các nước láng giềng và quốc tế lên án vụ thử này. Trước đó, ngày 5-7, CHDCND Triều Tiên đã bắn thử 7 quả tên lửa, trong đó có tên lửa Taepodong-2.

 

2. Đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, đảng Dân chủ đã khai thác triệt để sự bất mãn của cử tri đối với Tổng thống George W. Bush của đảng Cộng hòa trong chính sách đối với Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld buộc phải từ chức.

 

3. Tình hình bạo động tại Iraq; ông Saddam Hussein bị kết án tử hình.

 

4. Giá dầu đạt mức kỷ lục 78 USD/thùng vào ngày 13-7.

 

5. Các vụ động đất mạnh tại Indonesia. Ngày 27-5, xảy ra động đất với cường độ 6,3 độ richte tại Yogyakarta, làm 6.000 người chết, sau đó ngày 17-7, động đất lại xảy ra với cường độ 7,7 độ richte tại các tỉnh Tây Java, Trung Java và Yogyakarta làm 500 người chết.

 

6. Israen tràn qua biên giới Libăng. Israel đưa quân sang Nam Libăng, giao tranh với phe Hezbollah, cuộc chiến làm 1.000 người chết tại Libăng, 150 lính Israel bị giết chết và ngừng bắn do LHQ làm trung gian đã có hiệu lực ngày 15-8.

 

7. Iran tiếp tục có các hoạt động làm giàu urani. Trong tháng 4, Iran thông báo đã thành công trong việc làm giàu urani. Ngày 23-12, LHQ đã thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt thương mại đối với Iran.

 

8. Italia vô địch bóng đá thế giới.

 

9. Sao Diêm Vương bị loại khỏi danh sách các hành tinh thuộc hệ mặt trời.

 

10. Đảo chính tại Thái Lan.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video