10 tác giả được tặng thưởng trong cuộc vận động viết về Giờ Trái đất

08/04/2009
Trong 10 ngày tổ chức cuộc vận động viết về Giờ Trái đất với chủ đề "Một giờ không điện" trên Báo Tuổi trẻ, Ban Tổ chức đã nhận được 525 bài viết ngắn của bạn đọc trong và ngoài nước. Cuộc vận động đã khép lại nhưng tiếp tục mở ra những thói quen và hành động lâu dài...

“Một giờ không điện” là một cơ hội thú vị để bạn đọc suy tư những nỗi lo rất thiết thực, gần gũi với mỗi người: làm sao để tiết kiệm năng lượng, làm sao để trái đất bớt nóng lên, và hơn thế nữa, làm sao để bảo vệ môi trường.

“Một giờ không điện” được phát động để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất diễn ra trên toàn thế giới vào đêm 28-3 tạm khép lại với 10 giải thưởng đồng hạng (mỗi phần thưởng trị giá 500.000đ) dành cho 10 bài viết hay nhất. 

Danh sách 10 bài viết được tặng thưởng (*)

STT

Bài viết

Tác giả

1

Miên man trăng nhớ

Phong Thịnh

2

Vầng trăng của bé

 Nguyễn Thị Như Hoàng

3

Đêm của ba

Hà Kiều My

4

Em, anh và vầng trăng

Hà Nguyên

5

Một giờ không điện

Hồng Anh

6

Tiếng cười của đêm

Đăng Tuyên

7

Gia đình tôi một giờ không điện

Nguyễn Văn Công

8

Lắng nghe cuộc sống “thở”

Nguyễn Thị Thu Thủy

9

Trăng nghiêng

Bình Bình

10

Bàn tay bà

Ân Nhi

(*) Quà tặng sẽ được gửi qua đường bưu điện đối với các tác giả ở tỉnh. Riêng các tác giả ở TP.HCM vui lòng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận) để nhận trực tiếp. 

Theo Đoàn Nhung (mạng Internet)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video