2,5% dân số Việt Nam sống đơn thân

17/09/2008
Đó là kết quả cuộc điều tra gia đình Việt Nam do Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Tổng cục thống kê, UNICEF và Viện Gia đình và Giới tiến hành năm 2006. Trong đó, phụ nữ đơn thân chiếm đa số với tỷ lệ 87,6%.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ phụ nữ độc thân cao như vậy là do xu hướng xã hội. Đó cũng là trào lưu của nhiều nước trong khu vực. Không chỉ cô gái quá lứa, lỡ thì tìm kiếm một đứa con để làm điểm tựa tuổi già, những cô gái trẻ thiếu hiểu biết trót dại mà những phụ nữ trẻ có lối sống hiện đại, độc lập về kinh tế, ưa chuộng sự tự do cũng lựa chọn có con mà không có chồng đang diễn ra với chiều hướng ngày một gia tăng.

Họ quyết định lựa chọn cuộc sống đơn thân không phải do thất vọng, chán chường với cuộc sống mà chỉ là sự tự nguyện. Họ tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không cần có người đàn ông để nương tựa; hoặc không tìm thấy được ai phù hợp với mình; hoặc không muốn cuộc sống của mình sáo trộn; hoặc sợ tan vỡ cũng như những rắc rối phát sinh trong hôn nhân; hoặc không thấy cần đàn ông mà chỉ có nhu cầu được làm mẹ...

Nguyên nhân khác dẫn đến phụ nữ lựa chọn cuộc sống đơn thân nuôi con là do lựa chọn sai lầm. Phụ nữ sau khi ly hôn thường chọn giải pháp sống đơn thân. Một phần vì nỗi ám ảnh cuộc hôn nhân trước, một phần họ lo cho tương lai của con cái. Họ không muốn con cái mình phải sống cảnh “cha dượng”, họ muốn bù đắp cho con sự thiếu hụt tình cảm của người cha.

Một lựa chọn sai lầm khác dẫn đến phụ nữ phải đơn thân nuôi con đó là sự nhẹ dạ cả tin. Nhiều cô gái ở cái tuổi 18-20 phơi phới tuổi xuân vì một chút bồng bột đã trao cả cuộc đời con gái vào những tên sở khanh. Thất tình khiến họ trở nên chai sạn với tình cảm nam nữ, dẫn đến lựa chọn cuộc sống đơn thân; hoặc nhỡ mang bầu phải lựa chọn cảnh nuôi con một mình.

Đứt gánh giữa đường cũng là một nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ phải đơn độc nuôi con. Ngày nay, những tai nạn, những bệnh tật luôn rình rập cướp đi những mạng sống. Khi người chồng lìa cuộc sống đã để lại cho người phụ nữ gánh nặng gia đình. Họ vừa phải chịu nỗi đau mất mát người thương, vừa phải gắng gượng để chăm sóc con cái...

Dù ở hoàn cảnh nào họ cũng là người phụ nữ thiệt thòi. Đối với những phụ nữ tự lựa chọn cuộc sống đơn thân, cho dù trước mắt họ cảm thấy ổn định và hài lòng với cuộc sống, nhưng khi đau ốm, trở trời, khi tuổi già đến, nỗi hưu quạnh sẽ xâm chiếm, bao vây lấy họ. Với người phụ nữ bị phụ bạc, họ phải sống trong sự hằn thù, căm ghét, ê chề, đôi khi nỗi căm ghét đó ảnh hưởng sâu sắc tới sự trưởng thành của những đứa con thơ dại của họ. Còn với những phụ nữ đứt gánh giữa đường, sự chống trải, đau khổ luôn xâm chiếm họ. Nỗi đau đớn chỉ nguôi ngoai khi những đứa con của họ trưởng thành.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video