200 đại biểu nữ TP.HCM cùng góp đá

30/10/2011
Ngày 27-10, khoảng 200 đại biểu nữ (là cán bộ chủ chốt đương nhiệm và đã nghỉ hưu) của TP.HCM đã có buổi gặp mặt, giao lưu tại hội trường TP.HCM do Ban tổ chức Thành ủy và Câu lạc bộ Cán bộ nữ TP tổ chức.

Cùng với việc ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN VN, những thông tin về tình hình biển Đông được lồng ghép vào các câu chuyện cụ thể, đưa ra thảo luận tại buổi lễ. Ban tổ chức cũng đã phát động chiến dịch “Mỗi tin nhắn - một viên đá xây Trường Sa” và các đại biểu tham dự đã đồng loạt nhắn tin để ủng hộ Trường Sa. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; nguyên phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài đều tham gia hoạt động này cùng các đại biểu nữ. Ngoài ra, các đại biểu nữ còn tình nguyện đóng góp trực tiếp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ.
 
Sáng 27-10, UBND quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức lễ tiếp nhận đá chủ quyền và cây bàng trái vuông được mang về từ quần đảo Trường Sa do Quân chủng hải quân gửi tặng.

Ngay sau lời phát động của ông Nguyễn Thái Phiên - chủ tịch UBND quận Sơn Trà, đại diện các đơn vị đảng, khối, đoàn trên địa bàn quận đã cùng chung tay “góp đá” với số tiền ban đầu thu được trên 111 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền mà các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng góp đá xây Trường Sa lên hơn 1,7 tỉ đồng.
 
Cũng trong sáng 27-10, hơn 3.000 học sinh có mặt tại lễ khai giảng của Trường trung cấp Phương Nam đã cùng nhắn tin góp đá xây Trường Sa tại Trung tâm VH-TDTT quận Tân Phú (TP.HCM). Trước đó, đoàn Trường Phương Nam đã phát động phong trào “Góp đá xây Trường Sa” tới tất cả học sinh toàn trường với số tiền đóng góp gần 22 triệu đồng.
 
Tối 26-10, hơn 200 đoàn viên, thanh niên huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đã tham gia nhắn tin góp đá xây Trường Sa do Đoàn thanh niên huyện tổ chức.

Theo phunuonline

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video