3 nhiệm vụ trọng tâm của phụ nữ Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026

19/10/2021
2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm cùng 4 nhóm giải pháp… là các nội dung chủ yếu trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 vừa được Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XII thông qua.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu về một số sản phẩm do hội viên phụ nữ làm ra với Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo (bìa phải)

Sáng 19/10, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị tỉnh, với 199 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có: bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Tư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo đại diện sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội, đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai, Điện Biên.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Đỗ Thị Thu Thảo đã biểu dương, ghi nhận, chúc mừng thành tích mà các cấp hội, hội viên, phụ nữ đạt được trong trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, các cấp Hội tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước với công tác Hội và phong trào phụ nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực; triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng đào tạo cán bộ nữ, phát hiện bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam…

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Đỗ Thị Thu Thảo tặng bức tranh chúc mừng Đại hội. Ảnh: Báo Lai Châu

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XI, đề ra phương hướng nhiện vụ nhiệm kỳ 2021- 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XII, bầu Đoàn đại biểu dự Đai hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 1 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện.

Cụ thể, phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Lai Châu nhân ái, tự tin, sáng tạo, khát vọng phát triển"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam". 2 khâu đột phá gồm: Ứng dụng phần mềm trong quản lý cán bộ, hội viên; Đồng hành xây dựng chi, tổ hội các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới.

3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Thạm gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Để thực hiện những vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua 4 nhóm giải pháp. Đó là: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; Tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp, vận động nguồn lực.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 27 đồng chí. Bà Khoàng Thị Thanh Nga tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Vũ Thị Phương và bà Lý Hồng Quyên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nhân dịp này, 9 tập thể, 62 cá nhân nhận Bằng khen, Giấy khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã phát động ủng hộ hưởng ứng Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video