34 phụ nữ đơn thân được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

15/01/2008
Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực cho phụ nữ đơn thân trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận kinh tế xã hội cho phụ nữ đơn thân và goá phụ để giảm nhẹ khó khăn trong cuộc sống của họ” do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với công ty Johnson & Johnson triển khai tại Hà Nội và Tiền Giang.

Sau gần 5 tháng triển khai dự án (8-12/2007), đã có 34 phụ nữ đơn thân, goá bụa tại các địa phương triển khai dự án được hỗ trợ học nghề. Trong đó, tại địa bàn Hà Nội, có 10 phụ nữ đơn thân được tham gia học nghề, gồm các nghề: may công nghệp, làm đầu, cắm tỉa hoa, nấu ăn, tin học. Tại địa bàn Tiền Giang, 24 chị em phụ nữ đơn thân đã được đào tạo các nghề đan lục bình, nấu ăn. Các chị sau khi học nghề đều được cấp giấy chứng nhận học nghề. Chị em đều mong muốn sau khi khi học nghề sẽ được học nâng cao tay nghề, tìm được việc làm, ổn định cuộc sống gia đình. Một số chị sau khi học xong lớp đan lục bình đã được giới thiệu và nhận vào làm ở doanh nghiệp Mây Việt, và được nâng cao tay nghề đan hàng xuất khẩu.

 

Chị em được giới thiệu việc làm đều là những phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, công việc không ổn định. Có chị bị khuyết tật, phải đi ở nhà, nguồn thu nhập chiín từ việc bán tăm tre cho Hội người mù. Có chị phải đi bán vé số, đi làm thuê giúp việc gia đình... Nên đến với lớp học chị em đều nhận thấy được giá trị của nghề nghiệp, tích cực, cố gắng học tập và tuân thủ mọi quy chế của Chương trình và cơ sở đào tạo.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video