38 sản phẩm sáng tạo được trưng bày tại Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo năm 2013”.

23/09/2013
Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo năm 2013” sẽ được Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 1 đến cuối tháng 10.2013, khai mạc 8h00 ngày 01/10.

Với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ”, Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo năm 2013” nhằm tôn vinh và giới thiệu những ý tưởng và sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

 

Từ 130 sản phẩm sáng tạo và đề xuất của tập thể, cá nhân phụ nữ trong cả nước gửi tham dự, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 38 sản phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày tại Triển lãm "Phụ nữ và sáng tạo năm 2013". Cùng với các sản phẩm được sáng tạo bởi các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, nữ doanh nhân, nhiều sản phẩm sáng tạo của phụ nữ dân tộc, phụ nữ yếu thế cũng được Ban Tổ chức đánh giá cao và lựa để trưng bày tai triển lãm. Đặc biệt, là 04 sản phẩm sáng tạo của phụ nữ dân tộc; 03 sản phẩm của phụ nữ yếu thế là nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật; 01 sản phẩm của nữ công nhân và 09 sản phẩm của cán bộ, hội viên phụ nữ.

 

Triển lãm là một trong những hoạt động của Ngày Phụ nữ sáng tạo lần thứ II (năm 2013) do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) tại Việt Nam đồng tổ chức với mong muốn khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Việt Nam.

 

Từ năm 2011, ngày 20/10 hàng năm được Hội LHPN Việt Nam chọn là Ngày Phụ nữ sáng tạo (WID) và được tổ chức 2 năm một lần.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video