40 phụ nữ khuyết tật và đơn thân được học nghề

14/07/2008
Nhằm giúp những phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân trên địa bàn Hà Nội học được một nghề có cơ hội tìm được việc làm, nhằm ổn định cuộc sống, được sự hỗ trợ của Hãng Johnson & Johnson, ngày 15.9.2007, Trung tâm dịch vụ việc làm 20-10 (Hội LHPN Hà Nội) đã tuyển 40 phụ nữ khuyết tật học các nghề: tin học, may, nấu ăn, pha chế đồ uống, cắm tỉa hoa, làm bánh, cắt uốn tóc. Sau 5 tháng nỗ lực học tập và được đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, các học viên không những tiếp thu tốt phần lý thuyết mà còn thực hành thuần thục các chương trình đã học.

Các học viên học tin học sử dụngthành thạo các chương trình tin học văn phòng Windows, Winword, Excel và chương trình đồ họa Photoshop, Coren, khai thác thông tin trên mạng Internet...

 

Học viên học nghề may đã sử dụng thành thạo máy may công nghiệp, máy may dân dụng và biết may các loại túi áo, túi quần, các kiểu cổ áo, tra măng séc tay, nẹp tay, cắt được các kiểu quần áo sơ mi cơ bản, đồ đầm, giả véc, ghilê...

Học viên học nghề nấu ăn đã học lý thuyết và thực hành 150 món ăn Âu, Á, tỉa hoa trang trí vành đĩa, trang trí món ăn, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạch toán lên thực đơn.

 

Học viên học nghề pha chế đồ uống, cắm tỉa hoa, làm bánh được trang bị kiến thức nhân viên bar, lễ tân, sử dụng thành thạo các đồ dùng pha chế, biết cách pha chế các loại đồ uống cơ bản như trà, cafe, nước hoa quả và cắm hoa nghệ thuật.

 

Học viên học nghề uốn tóc đã nắm bắt được kỹ năng về cắt, uốn tóc một số kiểu đầu đang thịnh hành và một số kiểu tóc thời trang, cách chăm sóc và làm đẹp khuôn mặt, cách trang điểm cô dâu...

 

Kết quả, sau khi thi lý thuyết và thực hành, 20 học viên đã tốt nghiệp loại khá và giỏi.

 

Mặc dù mới học xong chưa đầy một tuần, nhiều học viên đã tìm được việc làm như 4 học viên tin học đã có việc làm ổn định ở cơ sở Vì ngày mai và tại cửa hàng đánh máy ở phố Trung Tự; 2 học viên may tiìn được việc làm tại cơ sở thêu ở phố Hàng Quạt; một số học viên học nghề uốn tóc, pha chế đồ uống đã mở cửa hàng...

 

Chị Thái Thuý Hà, đơn thân, ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) xúc động cho chúng tôi biết: Sau khi học được nghề, tôi thấy bản thân mình tự tin, hoà nhập cộng đồng và khẳng định được vị thế của mình trong gia đình và xã hội.

Thuỷ An (Phụ nữ Thủ đô)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video