5 gương mặt nữ quyền lực nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh 2006

11/11/2006
* Oprah Winfrey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Harpo

Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng truyền thông” của nước Mỹ. 19 tuổi, Oprah trở thành người trẻ tuổi nhất và cũng là người phụ nữ Mỹ-Phi đầu tiên được lên hình của kênh WTVF (Nashville). Sau đó, Oprah Winfrey phụ trách chương trình The Oprah Winfrey Show – Tashow, được đánh giá cao nhất trong lịch sử ngành truyền hình. The Oprah Winfrey Show có khoảng 30 triệu khán giả và được phát sóng tại 109 quốc gia. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Oprah còn tích cực trong các hoạt động từ thiện. Năm 1987, Oprah thành lập quỹ The Oprah Winfrey Foundation nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em trên thế giới. Năm 1997, Oprah thành lập mạng lưới Oprah’s Angel Network, quỹ từ thiện của The Oprah Winfrey Show. Đến nay, Oprah Angel Network đã quyên góp được 20 triệu USD…

 

* Anne Mulcahy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Xerox Cop

 

Xerox kinh doanh tập trung vào 3 lĩnh vực: máy in công nghiệp kỹ thuật số; các trang thiết bị văn phòng kỹ thuật số và dịch vụ tư vấn kinh doanh. Tài năng của Anne luôn được nhắc đến khi chính bà là người đã vực dậy Xerox từ chỗ sắp phá sản trở thành tập đoàn kinh tế hùng hậu của thế giới. Năm 2004, bà đã được tạp chí Business Week bình chọn là một trong những nhà quản lý xuất sắc nhất trong năm. Hiện nay, tài sản của Xerox trị giá khoảng 15,7 tỷ USD.

 

* Indra Nooyi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Pepsi Co

 

Năm 2005 Indra đã vinh dự có mặt trong bảng bầu chọn phụ nữ quyền lực của tạp chí Fortune. Năm nay một lần nữa Indra lại “tái xuất hiện” và vinh dự đứng ở vị trí đầu bảng. Nhắc đến Indra, người ta nhớ ngay đến một vị thuyền trưởng đang lãnh đạo một hãng giải khát lớn nhất nhì thế giới với số vốn điều lệ 108 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Tài năng của bà thể hiện ở chỗ, tháng 10/2005, bà được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị dù trước đó chưa hề điều hành công ty này.

 

* Margaret C. Whitman, Giám đốc điều hành eBay

 

Trong bảng xếp hạng của Forbes, bà đứng ở top 10. Kể từ khi đến eBay năm 1998, bà giám đốc khiêm tốn này đã kéo về cho cho eBay khoảng 30 triệu thành viên khắp thế giới. Từ một trang web tầm thường kiểu “chợ trời”, nay eBay trở thành một tên tuổi lớn bậc nhất trong thế giới thương mại điện tử. Tổng doanh thu của eBay thường đạt trên 20 tỷ USD từ việc bán đủ các loại hàng hoá khắp các nước Mỹ, Đức, Brazil…Nhờ sự đóng góp của người phụ nữ này mà khách hàng toàn thế giới có thể mua bán hàng trên mạng mà không cần tốn công đi lại.

 

* Andrea Jung – Giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị Avon

 

Công việc kinh doanh của nữ Giám đốc tài năng này dựa trên việc bán các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho phái yếu. Sản phẩm của chị hiện đang rất được ưa chuộng tại các thị trường lớn và khó tính như Mỹ, Nga, Canada…Hy vọng của Jung là sẽ giúp cho Avon thu lợi nhuận khoảng 200 triệu USD mỗi năm. Số vốn hiện có của Avon là 8 tỷ USD.

Theo BBC

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video