5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 19 của Chính phủ: Vai trò của các cấp Hội phụ nữ ngày càng rõ nét hơn

23/11/2009
Sáng 20-11, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị "5 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 19 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước".

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trần Văn Tuấn, Bộ trưởng Nội vụ; Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; Hội LHPN, Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố dự hội nghị.

5 năm qua (2003-2009), thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ quy định “Trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước”, các bộ, ban, ngành và đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã tạo điều kiện để Hội LHPN các cấp khẳng định được khả năng, vị thế và tham gia góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của đội ngũ cán bộ nữ và tạo điều kiện để Hội LHPN cùng cấp tham gia quản lý nhà nước; tham gia các đoàn kiểm tra bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò của các cấp Hội LHPN, đặc biệt là TW Hội LHPN Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước. Cụ thể là việc đề xuất, tham mưu với Chính phủ trong việc hoạch định chính sách, ban hành các chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… và tham gia vào các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Nhờ vậy, vai trò và vị trí của phụ nữ Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng, trong thực tế, đời sống của đại bộ phận phụ nữ vẫn còn rất khó khăn. Tình trạng thất học, thiếu việc làm, tệ nạn xã hội, phụ nữ lấy chồng nước ngoài và đặc biệt là nạn bạo lực gia đình… vẫn đang là những vấn đề đặt ra. Phó Thủ tướng đề nghị Hội LHPN Việt Nam tham mưu; đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung Nghị định, tạo cơ sở pháp lý để phụ nữ ngày càng có điều kiện tham gia vào hệ thống chính trị và hoạch định chính sách liên quan đến phụ nữ, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà đã khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị định 19 của Chính phủ, vị thế, vai trò của Hội LHPN các cấp đã từng bước nâng lên, phát huy được vai trò tham gia quản lý nhà nước và chức năng đại diện quyền lợi phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới. Các cấp Hội đã chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ cả nước tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đề nghị với Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Nghị định 19 hoặc ban hành văn bản mới theo hướng quy định cụ thể mối quan hệ phối hợp giữa Chính phủ, các cơ quan nhà nước với Hội LHPN Việt Nam các cấp; phân bổ ngân sách phù hợp với đặc điểm hoạt động của tổ chức Hội; tạo điều kiện cho Hội LHPN Việt Nam tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, biến đổi khí hậu, dạy nghề nông thôn, tiếp tục thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo, nâng cao năng lực cho phụ nữ; xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội về chế độ hưu trí của công chức cấp xã khối đoàn thể; tạo điều kiện cho Học viện phụ nữ Việt Nam được thành lập trên cơ sở Trường Cán bộ phụ nữ TW...

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video