7 triệu USD cho Kế hoạch phòng chống cúm gia cầm

14/11/2005
Số tiền này Chính phủ Việt Nam đang kêu gọi sự hỗ trợ tiếp theo từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế thông qua một quỹ chung, đặt dưới sự điều phối và giám sát của Liên Hiệp Quốc (LHQ), nhằm phòng chống đại dịch cúm gia cầm.

Ngày 13/10, lễ ký kết Chương trình phối hợp của LHQ và Chính phủ Việt Nam đã diễn ra  tại Hà Nội, giữa đại diện  của các cơ quan LHQ là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO), Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) và Bộ NN-PTNT Việt Nam.


Trong cuộc họp báo sau đó, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết, một số nước đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, như Na Uy (500.000 USD), Australia (500.000 USD), Hoa Kỳ (dự kiến 1,4 triệu USD), Ngân hàng Thế giới (700.000 USD), Đan Mạch, Phần Lan, Canada... Các cơ quan Chính phủ, Bộ NN-PTNT, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí này.


Ông Anton Rychener, đại diện FAO tại Việt Nam, cho biết, LHQ sẽ thuê công ty kiểm toán độc lập quốc tế để kiểm soát việc giải ngân.


Trong trường hợp khẩn cấp xảy ra dịch cúm gia cầm, FAO sẽ hỗ trợ Việt Nam 6 triệu USD để tiêm phòng vắc xin cúm trên người và giám sát sau khi tiêm.


Theo Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam, ông Jordan Ryan, thông qua việc ký kết chương trình này, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm giảm thiểu nguy cơ xảy ra đại dịch cúm gia cầm độc lực cao toàn cầu xuất phát từ Việt Nam.


Mục tiêu của chương trình là kiểm soát và thanh toán cúm gia cầm độc lực cao trong đàn gia cầm nuôi, tăng cường năng lực ở cả cấp quốc gia và các địa phương trong việc phát hiệnm chẩn đoán, theo dõi và kiểm soát các ổ dịch. Đồng thời, giúp Việt Nam chuẩn bị phòng chống, đối phó và khắc phục hậu quả của các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng như cúm gia cầm.


Theo Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), tính đến hết tháng 9, đã có 28/64 tỉnh, thành của Việt Nam thực hiện tiêm phòng vắcxin trên gia cầm, với khoảng 35 triệu con. Do việc nhập vắcxin chậm so với kế hoạch 3 tuần, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch cúm gia cầm đã yêu cầu các địa phương tiêm phòng trong tháng 10, ưu tiên tiêm trước cho đàn gia cầm ở các khu vực có nguy cơ cao. Hiện nay, Cục Thú y đã đăng ký tiếp tục nhập 260 triệu liều vắcxin để phân phối cho các địa phương thực hiện kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia cầm trong tháng 10 và tháng 11.


Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 91 trường hợp nhiễm cúm gia cầm, trong đó 41 người đã tử vong.

Hà Yên - VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video