Australia - Việt Nam hợp tác chống tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em

07/06/2006
Chiều 22/5, tại TP Hồ Chí Minh, thiếu tướng Phạm Nam Tào - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã có buổi tiếp ông Darren Rath - Đại diện cảnh sát Liên bang Australia (AFP) xung quanh vấn đề hợp tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, lạm dụng tình dục trẻ em giữa cảnh sát hai nước

Theo số liệu của Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an, từ đầu năm đến nay theo yêu cầu của AFP, phía Việt Nam đã xác minh, lập hồ sơ 7 đối tượng là Việt kiều, công dân Australia bị AFP điều tra truy nã về các hành vi hiếp người, lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Những năm trước đây, Cảnh sát Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực cho AFP trong việc điều tra, truy bắt hoặc cung cấp hồ sơ liên quan đến các đối tượng bị AFP điều tra truy nã.

 

Ông Darren Rath đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của cảnh sát Việt Nam trong việc đấu tranh chống tội phạm, đặc biệt là loại tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em./.

Theo Công An Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video