Ba Bể tăng cường hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ

11/11/2013
Nhằm giúp chị em phụ nữ trên địa bàn, nhất là phụ nữ người dân tộc thiểu số có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, những năm gần đây, Hội LHPN huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cho hội viên, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng việc hỗ trợ các dịch vụ sinh kế.

Bà Lê Thị Chẹn ở thôn Bản Ngù I, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể vừa trồng thành công mô hình rau bồ khai có giá trị kinh tế cao. Bà Chẹn cho biết, vừa qua Hội LHPN xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức triển khai Dự án trồng rau bồ khai tại địa phương. Đây là một dự án nhằm mục đích hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ. Sau khi tham gia Dự án này, gia đình bà  đã mạnh dạn xây dựng và phát triển vườn rau bồ khai, đến nay khu vườn này đã giúp gia đình bà đem về một khoản thu nhập đáng kể.

Hiện nay, Hội LHPN huyện Ba Bể có gần 7.300 hội viên, tham gia sinh hoạt thường xuyên tại hơn 200 chi hội ở 16 xã, thị trấn. Nhiếu chị em có kinh tế gia đình khó khăn, đặc biệt là các chị em dân tộc thiểu số như dân tộc Mông, dân tộc Dao sinh sống tại các thôn, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Để các đối tượng này được tiếp cận với các dịch vụ sinh kế, thời gian qua Hội LHPN huyện Ba Bể đã nỗ lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất như: hướng dẫn chị em phụ nữ làm ăn, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh công tác vay vốn, hỗ trợ cây con giống, phân bón, giúp đỡ nhau về ngày công, tổ chức thăm hỏi động viên chị em khi ốm đau, hoạn nạn… Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Ba Bể còn đẩy mạnh thực hiện đề án 343 của Chính phủ về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015”. Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã xây dựng nhiều mô hình câu lạc bộ phụ nữ như: CLB “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Người phụ nữ mới”, CLB sinh kế và quyền phụ nữ”…Với nhiều hoạt động đa dạng phong phú và đi vào chiều sâu bằng phương pháp truyền thông nhóm, các CLB này đã tạo điều kiện cho chị em chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Đồng thời thảo luận, tìm ra những cách làm mới trong phát triển sản xuất và giúp đỡ hỗ trợ nhau để xây dựng cuộc sống no ấm trong gia đình người Phụ nữ Việt Nam hiện đại.

 Ảnh minh họa
Bà Nông Thị Bình - Hội viên Hội Phụ nữ xã Yến Dương, huyện Ba Bể cho biết: Bản thân bà được tham gia CLB phụ nữ, được học hỏi nhiều kinh nghiệm về lao động sản xuất, học hỏi kinh nghiệm về lao động kỹ thuật và học tập các mô hình như chăn nuôi, trồng trọt. Do vậy đời sống của gia đình cũng khá hơn trước nhiều.

Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Ba Bể còn tích cực đẩy mạnh các phong trào "Phụ nữ làm kinh tế giỏi", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ…Với những giải pháp thiết thực trên, trong năm qua, Hội LHPN huyện Ba Bể đã thực hiện giúp đỡ và hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.700 hộ hội viên phụ nữ nghèo đạt gần 72% tổng số hội viên được Hội giúp đỡ, trong đó đã có trên 1.300 hộ thoát nghèo, đạt gần 50%.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác hỗ trợ hội viên phát triển sinh kế, Hội LHPN huyện Ba Bể đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho các hội viên, giúp họ khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong gia đình và ngoài xã hội, đặc biệt là nâng cao được vị thế của người phụ nữ dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay./.

Theo backantv

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video