Bắc Giang: Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ chung tay bảo vệ môi trường, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo

15/10/2021
Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức tốt công tác bảo vệ môi trường, chung tay chia sẻ yêu thương, giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Hội phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức tốt công tác bảo vệ môi trường, chung tay chia sẻ yêu thương hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn

Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh chung, không đổ rác, phế thải bừa bãi ra lòng đường và nơi công cộng; đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... Hội đã đăng tải 4.578 hình ảnh về các hoạt động bảo vệ môi trường trên trang facebook của Hội để lan tỏa, khích lệ và cổ vũ phong trào.

Hưởng ứng phong trào “Vì thành phố Bắc Giang sạch đẹp - Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”, Hội LHPN phường đã tổ chức trồng 5 đoạn đường hoa dài 1.800m; phát động và duy trì tổng vệ sinh môi trường vào chiều thứ 6 hàng tuần gắn với thu gom phân loại phế liệu; tặng 550 chiếc chổi, 475 thùng đựng rác, in 35 băng rôn tuyên truyền... Qua các buổi tổng vệ sinh môi trường, chị em phụ nữ đã thu gom được 25 tấn rác thải, xóa 12.345 biển bảng quảng cáo, rao vặt góp phần giữ gìn môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Hội LHPN phường tổ chức Tọa đàm chủ đề thực hiện “Nếp sống văn minh trong việc cưới”, “Chống rác thải nhựa” và tặng 1.550 làn nhựa với mong muốn chị em sử dụng khi đi chợ từng bước hạn chế sử dụng túi nilon. Hội đã đề nghị UBND phường, 10/10 tổ dân phố sử dụng bình đựng nước thủy tinh thay chai nhựa tại các Hội nghị và được cấp ủy, chính quyền địa phương nhất trí cao. Năm 2020, Hội LHPN phường Hoàng Văn Thụ là đơn vị duy nhất của tỉnh đạt giải Cuộc thi “Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.

Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo

Đã có rất nhiều rác thải tái chế được thu gom thông qua hoạt động bảo vệ môi trường của Hội, do đó từ năm 2017, Hội LHPN phường tiếp tục phát động phong trào “chia sẻ yêu thương” với nội dung vận động hội viên phụ nữ ủng hộ rác thải tái chế để bán lấy kinh phí giúp đỡ hội viên phụ nữ và trẻ em nghèo. Ban đầu, Hội LHPN phường thành lập 1 điểm thu gom tập trung tại trụ sở UBND phường, và đặt 10 thùng đựng rác tái chế tại 10 nhà hàng lớn trên địa bàn để xin vỏ lon, chai nhựa. Nhận thấy hiệu quả tốt, đến tháng 4/2018, Hội đã triển khai nhân rộng thành 10 điểm thu gom tại 10 chi hội với 146 thành viên đồng thời bàn giao lại 10 thùng thu rác tái chế tại các nhà hàng cho các chi hội thực hiện tiếp nhận.

Sau gần 5 năm duy trì và nhân rộng, phong trào “chia sẻ yêu thương” của Hội LHPN phường đã có 28.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng. Kết quả đã tiếp nhận trên 79 tấn rác tái chế, bán được 96,8 triệu đồng. Từ số tiền thu được, Hội đã tặng 3,1 tấn gạo, 150 bánh chưng, 355 suất quà cho trên 400 hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ tết, không may gặp hoạn nạn…

Hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay chia sẻ yêu thương, giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo của Hội LHPN phường đã góp phần tích cực xây dựng phường Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn "Phường văn minh đô thị".

Kim Ngân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video