Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận tranh cổ động

10/02/2006
Hình tượng người phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài hấp dẫn cho mọi thể loại tác phẩm văn học nghệ thuật.

Trong những năm qua, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tích cực sưu tầm để có thể xây dựng những bộ sưu tập về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trên mọi loại hình nghệ thuật. Tranh cổ động mang hình tượng người phụ nữ qua các thời kỳ cũng là một trong những sưu tập hiện vật độc đáo mà Bảo tàng đang cố gắng hoàn thiện.

 

Năm 2005, nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Cục VHTT cơ sở - Bộ VHTT đã tổ chức phát động các cuộc thi sáng tác tranh cổ động nhằm tuyên truyền rộng rãi trên cả nước. Sau mỗi đợt phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được các tác phẩm tiêu biểu để trao giải, trong đó có rất nhiều bức tranh thể hiện hình tượng người phụ nữ. Được sự giúp đỡ của Cục VHTT cơ sở, Phòng Thông tin cổ động, sau khi khảo sát, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam đã lựa chọn được bốn bức tranh cổ động mang hình tượng người phụ nữ của bốn hoạ sĩ: Nguyễn Đình Nguyễn (Quảng Ninh), Nguyễn Thu Thuỷ, Trần Đức Lợi và Đỗ Khắc Hiệp (Hà Nội). Đây là bốn tác phẩm đạt giải khuyến khích về 2 chủ đề "75 năm ngày thành lập Đảng CSVN" và "60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam" năm 2005.

 

Trong không khí tưng bừng chào đón xuân mới Bính Tuất, được sự đồng ý của Cục VHTT cơ sở, Bộ VHTT, chiều ngày 24/1/2006, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận tranh cổ động mang hình tượng người phụ nữ đã đạt giải trong năm 2005 do Cục VHTT cơ sở trao tặng. Ông Hà Văn Tăng, Cục trưởng Cục Văn hoá Thông tin cơ sở đã đến dự buổi lễ và trực tiếp trao tặng tranh cho Bảo tàng.

 

Những tác phẩm này sẽ góp phần làm đầy thêm bộ sưu tập tranh cổ động mang hình tượng người phụ nữ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Phạm Xuân Thịnh - Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video