Bảo vệ xã hội đáp ứng giới trong quản lý rủi ro thiên tai

04/08/2014
Việt Nam là một trong những nước trên thế giới phải đối mặt nhiều nhất với biến đổi khí hậu cũng như các thảm họa, rủi ro từ thiên tai, trong đó phụ nữ và trẻ em là các nhóm đối tượng chịu tác động và dễ bị tổn thương nhất. Một hệ thống bảo vệ xã hội nhằm giúp người dân, đặc biệt những đối tượng dễ bị tổn thương có thể phòng ngừa, quản lý và vượt qua thiên tai đang là vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp hiện nay.

Nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ xã hội đáp ứng giới trong quản lý rủi ro thiên tai cho cán bộ Hội Phụ nữ, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo, tập huấn chủ đề “Giới và an sinh xã hội trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai”.

Trên 30 đại biểu là cán bộ cấp TW, tỉnh/thành Hội LHPN Việt Nam, cán bộ sở Lao động, Thương binh & Xã hội, UBND từ 6 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Huế, Quảng Bình, Đồng Tháp và Cà Mau đã tham gia tập huấn.

Trong hai ngày, với một khung chương trình nội dung tập trung, chuyên sâu và phương pháp chú trọng làm việc nhóm, lớp tập huấn đã cùng giảng viên GS.TS Haroon Akram-Lodhi tiếp cận một số vấn đề cơ bản như: Các công việc chăm sóc không được trả lương và mối liên hệ của công việc này với an sinh xã hội và quản lý rủi ro thiên tai; vấn đề bảo vệ xã hội, những trụ cột chính trong khái niệm bảo vệ xã hội; Định kiến giới và an sinh xã hội; Bảo hiểm xã hội cho quản lý rủi ro thiên tai… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tham gia thiết kế, xây dựng ý tưởng về một chương trình bảo hiểm vi mô nhằm ứng phó với rủi ro thiên tai dựa trên cách tiếp cận về giới.

 Ảnh minh họa

 Tập trung làm việc nhóm


Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, lớp tập huấn đã cung cấp cho các đại biểu những thông tin, kiến thức bổ ích, thiết thực liên quan đến vấn đề bảo vệ xã hội, bình đẳng giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Bà cũng chia sẻ sự quan tâm đặc biệt đối với khía cạnh bất bình đẳng giới khi phụ nữ là người đảm nhiệm chính những nhóm công việc chăm sóc không được trả lương; mong muốn giảm bớt gánh nặng trên vai người phụ nữ, giúp họ có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với những công việc được trả lương cũng như các hoạt động xã hội.

Phó Chủ tịch Hội đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy khả năng của các thành viên tham gia tập huấn; đồng thời hy vọng, từ vị trí côngviệc của mình, các đại biểu sẽ có tiếng nói tích cực trong tham gia đóng góp với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nhằm đảm bảo yếu tố giới trong việc xây dựng các chính sách, đặc biệt là chính sách trong bảo vệ xã hội, quản lý rủi ro thiên tai.

 Ảnh minh họa

 Các thành viên lớp kết thúc tập huấn với kết quả tốt đẹp

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video