Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII

26/11/2010
Sau 31 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII tiến hành phiên bế mạc trọng thể tại Hội trường.

 

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2010; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, trên cơ sở phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Quốc hội thống nhất nhận định: Năm 2010, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt; nền kinh tế cơ bản thoát ra khỏi tình trạng suy giảm, đạt mức tăng trưởng khá; thu ngân sách tăng cao; các cân đối vĩ mô nhìn chung được bảo đảm; an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, Quốc hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế tăng trưởng còn thiếu bền vững; cơ cấu chuyển dịch chậm; tính cạnh tranh còn thấp; nhập siêu lớn; bội chi ngân sách và nợ công cao, quản lý tài sản công còn nhiều bất cập; hiệu quả đầu tư thấp. Việc kiềm chế lạm phát hiệu quả còn hạn chế; giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu chưa được kiểm soát và có chiều hướng tăng; thị trường vàng, tỷ giá ngoại tệ còn chứa đựng yếu tố bất ổn.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII

Về mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Quốc hội đã xác định: Cần tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 dự án Luật là: Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật thanh tra (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính; Luật viên chức; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật khoáng sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; và thông qua Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu về 9 dự án luật khác là: Luật Thủ đô; Luật kiểm toán độc lập; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật đo lường; Luật phòng, chống mua bán người; Luật lưu trữ; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng, với sự tham gia giải trình của 2 Phó Thủ tướng và 6 Bộ trưởng, trưởng ngành khác về các vấn đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo giải trình và trực tiếp trả lời chất vấn, làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Hoạt động chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, cải tiến, đạt hiệu quả thiết thực và có chất lượng, tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn, quan trọng được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, như: tình hình biến động giá cả, nhập siêu; công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tập trung là Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); sản xuất cung ứng điện; vấn đề an toàn và hiệu quả dự án bauxite Tây Nguyên...

Đây là một Kỳ họp được đánh giá thành công về nhiều mặt

Không khí của các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng; nhiều vị trả lời chất vấn đã thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ hơn trách nhiệm cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nhìn lại diễn biến của toàn bộ Kỳ họp, có thể khẳng định, đây là một trong những kỳ họp sôi động, hấp dẫn với nhiều nội dung quan trọng, có chất lượng tốt. Quốc hội đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc cầu thị của Chính phủ; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm cao của các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm tốt nhất cho Kỳ họp.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Trước khi bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoàn thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Với 90,26% đại biểu tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010./.

Theo Mạnh Hùng - VOVNEWS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video