Bến Tre: Hiệu quả từ các dự án tín dụng cho phụ nữ
Đa số chị em vay vốn đều được Hội LHPN các cấp tổ chức thành các tổ, nhóm, cụm, sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng và được Ban quản lý theo dõi, nhắc nhở trả nợ dần và lãi theo cam kết ban đầu, hạn chế nợ quá hạn và nợ khó đòi. Nhiều chị em đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Lồng ghép trong sinh hoạt tổ vay vốn, Hội Phụ nữ cơ sở còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà Võ Thị Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, năm 2013 các cấp Hội tiếp tục duy trì và phát triển phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các hình thức mới giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường khai thác và quản lý có hiệu quả các nguồn vốn, chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo mô hình “4 nhà”. Tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm (giai đoạn 2010-2015). Thực hiện đạt chỉ tiêu và quản lý có hiệu quả chương trình tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng, nhằm tạo vốn tại chỗ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.