Bình Phước: Nhiều hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên

22/08/2019
Tổ chức hội thi, thành lập câu lạc bộ, tổ chức các buổi tuyên truyền... là những hoạt động nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, phụ nữ của các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Phước.

Hội LHPN huyện Chơn Thành tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ và trẻ em

Chiều 19-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chơn Thành phối hợp Hội LHPN xã Minh Lập tổ chức tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời trao quà tặng học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020. Tham dự chương trình có hơn 350 phụ nữ và học sinh trên địa bàn xã Minh Lập.

Tại chương trình, phụ nữ và học sinh đã được Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Hậu tuyên truyền về các luật: Giao thông đường bộ, Hôn nhân và gia đình, Bình đẳng giới, Phòng, chống bạo lực gia đình, pháp luật về phòng chống xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.

Dịp này, Hội LHPN huyện Chơn Thành trao 4.000 cây viết, 2.000 cuốn tập và 50 bộ áo trắng đồng phục tặng 200 học sinh dân tộc thiểu số, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Lập, tổng trị giá 39 triệu đồng.

Thành lập CLB “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”

Ngày 8-8, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) 2 xã Long Hưng và Bình Sơn (Phú Riềng) ra mắt mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”. Đây là 2 trong ba đơn vị được Hội LHPN tỉnh chọn làm điểm thành lập CLB do Trung ương Hội phát động.

CLB mỗi xã đều có 50 thành viên là những cán bộ hội và hội viên nòng cốt, tâm huyết, nhiệt tình, tham gia trên tinh thần tự nguyện. Mỗi thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, vận động người thân và cộng đồng hạn chế sử dụng rượu, bia, nhất là đối tượng thanh niên, nam giới theo phương châm “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

 

 Lễ ra mắt CLB “Phụ nữ lên tiếng uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”


Việc thành lập CLB nhằm giúp hội viên phụ nữ có kỹ năng về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức tác hại của các loại đồ uống có cồn, nhất là việc sử dụng rượu, bia sau đó tham gia giao thông. Từ đó vận động người thân, bạn bè không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, góp phần bảo vệ sức khỏe và tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc do rượu, bia gây ra.

Hội thi phụ nữ Phước Long với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 1-8, Hội LHPN thị xã Phước Long tổ chức hội thi phụ nữ với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019. Hội thi thu hút hơn 100 hội viên đến từ các cơ sở hội xã, phường trực thuộc tham gia.

 

Một tiết mục tại hội thi 


Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm: Tự giới thiệu; trắc nghiệm kiến thức; tiểu phẩm tuyên truyền với nội dung về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ, các nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực gia đình và an toàn giao thông, những kiến thức về gia đình và văn hóa giao thông...

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, đơn vị Hội LHPN phường Sơn Giang đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn, Hội LHPN phường Long Thủy đoạt giải nhì và 2 đơn vị Hội LHPN xã Long Giang, phường Thác Mơ đoạt giải ba.

Hội thi giúp cán bộ, hội viên phụ nữ có dịp giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó góp phần tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, từng gia đình và các cấp hội phụ nữ trong việc từng bước ngăn chặn, giảm dần số vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bạo lực gia đình nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

baobinhphuoc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video